Mỹ đề phòng công nghệ quân sự của Nga tại Syria

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính trị đều có chung quan điểm rằng Mỹ, Anh và Pháp tiến hành các cuộc không kích Syria hôm 14/4 không nhằm mục đích như 3 nước này đã tuyên bố là muốn đóng băng các cơ sở vũ khí hóa học của Syria, mà vì Mỹ muốn kéo dài hiện diện quân sự cũng như đề phòng công nghệ quân sự của Nga tại Syria.

Tên lửa đạn đạo RT-2PM Topol của Nga. Ảnh: Sputnik

Ông E. Michael Jones thuộc tạp chí Culture Wars, đã phát biểu với đài truyền hình Press TV rằng các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Syria chính là một "chiến dịch ngụy trang" được tiến hành với mục đích kéo dài hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia này. Ngay từ đầu, Moskva đã nhấn mạnh điều này. Phái viên Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia đã tuyên bố trước phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ rằng hoàn toàn không có bằng chứng về một cuộc tấn công hóa học tại Syria và đây chỉ là cái cớ để tiến hành hành động quân sự.

Ông Jones cũng lưu ý về việc Mỹ đã hợp tác với Nga trong vụ tấn công này. Ông nêu rõ: "Họ (Mỹ) cho Nga biết trước rằng họ sẽ không xâm phạm không phận Nga. Họ đã thông báo hầu hết các mục tiêu tấn công. Người dân có thể sơ tán trước khi những địa điểm này bị tấn công và chính vì thế, không có thương vong". Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã chỉ rõ rằng, Washington đã liên lạc với Moskva "nhằm giảm thiểu nguy cơ thương vong cho mọi công dân Nga hay dân thường" trước khi tiến hành tấn công trong đêm tại Syria, đồng thời tuyên bố hành động quân sự này "không phải cuộc xung đột giữa các cường quốc". Ông Jones đánh giá hành động này như một thừa nhận của Mỹ về sự thất bại tại Syria và chấp nhận hiện trạng tại đây.

Ngoài ra, ông Jones cũng nhấn mạnh rằng, điều đã ngăn cản Mỹ khởi động một cuộc tấn công toàn diện chống lại Syria là do sự hiện diện của Nga. Mỹ quan ngại về công nghệ quân sự của Moskva.

TTXVN/Báo Tin tức
Ngoài Syria, nhiều nước từng hứng tên lửa Tomahawk của Mỹ
Ngoài Syria, nhiều nước từng hứng tên lửa Tomahawk của Mỹ

Trong hai lần tấn công Syria kể từ khi cầm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đều ra lệnh sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk – loại vũ khí có khả năng bắn trúng mục tiêu quan trọng với sai số cực nhỏ. Syria không phải là trường hợp duy nhất hứng Tomahawk của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN