Mỹ mời Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống Patriot thay 'Rồng lửa' S-400 của Nga

Mỹ vừa đề xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa mới cho Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chủ trương áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga vì bán hệ thống S-400 cho Ankara.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở một căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ năm 2013. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình RT dẫn nguồn báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị-quân sự Tina Kaidanow sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần tới để mời chính quyền Ankara mua hệ thống tên lửa đất đối không Patriot.

Trợ lý Ngoại trưởng Tina Kaidanow dự kiến tới thủ đô Ankara vào 31/3. Một nguồn tin Mỹ cấp cao cho biết Washington mời Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống Patriot thay thế cho S-400 của Nga. Theo nguồn tin trên, chính quyền Tổng thống Trump đặt hy vọng lớn vào chuyến thăm của bà Kaidanow, với các thương vụ vũ khí là một phần trong chính sách đối ngoại.

Trước đó, trong năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được một thỏa thuận hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD, với lô hàng đầu tiên sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2019.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu giải thích lý do ký kết thỏa thuận: “Thổ Nhĩ Kỳ đang cần hệ thống phòng không mới vì hệ thống phòng không hiện tại của Ankara hoàn toàn lỗi thời”.

Washington đã nhiều lần cảnh cáo Ankara có thể phải đối mặt với “hậu quả” nếu như tiếp tục cuộc chuyển giao cũng như gây sức ép với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ về quyết định mua hệ thống của Nga.


Tuần trước, một nhóm Thượng nghị sĩ Mỹ đã gửi thư tới Bộ Ngoại giao hối thúc áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nếu như nước này bán S-400 cho các quốc gia khác, theo quy định trong Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

Giới chức NATO từng tuyên bố hệ thống S-400 không tương thích với hệ thống phòng không của khối này.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Chùm ảnh triệu người Mỹ xuống đường kêu gọi siết chặt quản lý súng đạn
Chùm ảnh triệu người Mỹ xuống đường kêu gọi siết chặt quản lý súng đạn

Chiều 24/3 (giờ địa phương), hơn 1 triệu học sinh và gia đình tại hơn 800 địa điểm trải khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã tham gia vào sự kiện “March For Our Lives” (Tuần hành vì sự sống của chúng ta) nhằm kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng đạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN