Nga tiết lộ dàn vũ khí 'chưa từng xuất hiện' trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng tới

Trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 72 năm nay, Nga sẽ trình làng gần 10 mẫu thiết bị quân sự mới chưa từng xuất hiện trên Quảng trường Đỏ.

Theo Đài phát thanh Sputnik, lễ diễu binh năm nay có sự góp mặt của hơn 10.000 binh sĩ, hơn 120 phương tiện cùng 70 máy bay các loại.

Tư lệnh Lực lượng mặt đất của Nga, Tướng Oleg Salyukov xác nhận với báo quốc phòng  Krasnaya Zvezda rằng một số loại vũ khí mới sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh.

Cụ thể, phương tiện chiến đấu bọc thép BMPT Terminator, hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2, xe bọc thép Typhoon-K MRA, thiết giáp GAZ Tigr, xe tải Ural-432009 6x6 góp mặt trong lễ kỷ niệm.

Ngoài ra, dàn vũ khí tối tân còn có xe bọc thép Rakushka, pháo tự hành Msta-S, hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2, hệ thống phòng không Pantsir-S1, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M và hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa tự động Yars.

Xem video ghi lại buổi tổng duyệt ngày 7/4 tại Albino:



Trong khi đó, hơn 70 máy bay các loại được huy động tham gia vào màn trình diễn trên không, bao gồm sự xuất hiện đầu tiên của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57.

Máy bay ném bom tầm xa chiến lược Tu-160, Tu-95MS và Tu-22MZ, máy bay vận tải chở nhiên liệu Il-78, chiến đấu cơ Su-34, Sukhoi Su-24 và Su-25, Su-35S và Mi-26, Mi-8, Mi-35 sẽ xuất kích từ các căn cứ không quân ở Moskva, Tver, Saratov, Kaluga, Voronez, Lipetsk, và vùng Niznhy Novgorod tới Quảng trường Đỏ tham gia trình diễn.

Buổi tổng duyệt cho lễ diễu binh kỷ niệm bắt đầu từ ngày 28/3 tại Albino ngoại ô Moskva. Trong hai ngày 26/4 và 3/5, các phương tiện vũ trang sẽ tổng duyệt trong đêm ngay trên Quảng trường Đỏ, chuẩn bị cho lễ tổng duyệt hoàn chỉnh cuối cùng vào 6/5.

Hàng năm, Nga và các quốc gia cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết đều kỷ niệm Ngày Chiến thắng trước đội quân phát xít Đức vào 9/5 với lễ diễu binh hoành tráng, có sự tham gia của ban lãnh đạo cấp cao Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mục đích sâu xa Nga giúp Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy điện hạt nhân, cấp tên lửa S-400
Mục đích sâu xa Nga giúp Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy điện hạt nhân, cấp tên lửa S-400

Hợp tác năng lượng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã vượt qua phạm vi hợp tác trong lĩnh vực dầu khí và nâng lên mức độ cao hơn là năng lượng hạt nhân. Nhờ đó, quan hệ hợp tác trở nên bền vững và ổn định hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN