Ngư lôi 'Cá voi' - sát thủ của quân đội Nga

Mang tên gọi “hiền hòa” là Whale (cá voi) nhưng ngư lôi này của quân đội Nga có thể hạ gục cả một tàu sân bay to lớn khỏi mặt nước.

Ông Gleb Tikhonov, một lãnh đạo tại trung tâm nghiên cứu liên bang Nga chuyên về vũ khí dưới nước Gidropribor, đã chia sẻ thông tin trên với kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda.

Ngư lôi 65-76A của quân đội Nga.

Theo ông Tikhonov, ngư lôi 65-76A 650mm (còn được gọi là Kit theo tiếng Nga) của quân đội Nga hiện không có đối thủ về phương diện tốc độ, tầm bắn và sức công phá. Kèm theo Kit còn có cả một thiết bị gây nhiễu sóng.

Hãng Sputnik đưa tin Nga đã phát triển Kit từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước và phiên chế ngư lôi này vào Hải quân năm 1991.

Phiên bản nâng cấp của ngư lôi Kit dự kiến được đưa vào sử dụng trong thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ ba của Nga. Kit có chiều dài 11 m, di chuyển được với tốc độ 50 hải lý/giờ và tầm bắn tối đa gần 100 km.


Trong khi đó, đối thủ đáng gờm của Kit là ngư lôi Mark 48 trong phiên chế Hải quân Mỹ chỉ có vận tốc 28 hải lý/giờ và tầm bắn rơi vào khoảng 8km.

Hà Linh/Báo Tin tức
Hiện trường rơi máy bay quân sự Algeria khiến gần 200 người thiệt mạng
Hiện trường rơi máy bay quân sự Algeria khiến gần 200 người thiệt mạng

Theo truyền thông địa phương, vụ tai nạn thảm khốc rơi máy bay quân sự tại Algeria ngày 11/4 đã khiến khoảng 200 trăm người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN