Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Ngày 11/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận đề xuất bán 160 tên lửa cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), với trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Ngư lôi Iran, với tốc độ cao gấp ba lần ngư lôi của hải quân Mỹ, đã vùn vụt xé nước lao đi trên Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10/5 thông báo quân đội nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa mới ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên.
Trong lễ diễu binh diễn ra ngày 9/5 kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng tại Moskva, Nga lần đầu tiên giới thiệu thiết bị quân sự mới được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở Bắc Cực.
Đơn vị này cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa Tor-M2DT và Pantsir-SA được sơn màu trắng – xám - đen nổi bật ngày 9/5 lần đầu xuất hiện trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, Moskva.
Nga đã điều tàu khu trục Đô đốc Essen được trang bị tên lửa Kalilbr đến Địa Trung Hải gia nhập cụm tàu hải quân đang làm nhiệm vụ tại đây.
Nga sẽ trang bị tên lửa hành trình chống hạm chiến thuật Kh-35UE cho máy bay tiêm kích tàng hình T-50 thế hệ 5 (PAK FA) khi máy bay này đi vào hoạt động.
Nhằm tăng cường sự tin cậy, hiệu quả và khả năng sống sót của lực lượng tên lửa đạn đạo, báo cáo của Quốc hội Mỹ cho hay Triều Tiên đã chế tạo tên lửa đạn đạo có thể xuyên vào những góc mà hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không thể đánh chặn.
Thứ vũ khí được Nga đưa vào hoạt động trong năm 2018 này có thể mang 10-15 đầu đạn bao gồm cả đầu đạn nhiệt hạch có sức công phá lên tới 750 kiloton, bay với tốc độ mà không hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể đánh chặn được.
Nga đã phát triển động cơ chính cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm PAK FA (T-50) và một mô hình số số của máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới PAK DA.
Trong buổi trình diễn máy bay nhân kỷ niệm Ngày Độc lập hàng năm, Israel đã trình diện các máy bay tàng hình F-35 mới được bàn giao từ Mỹ.
Hàn Quốc ngày 1/5 đã bác bỏ việc thương lượng lại về chi phí cho việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Truyền thông Iran dẫn một báo cáo hôm 28/4 của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã thông qua kế hoạch bán thêm các loại vũ khí cho đồng minh Israel.
Theo một nhà phân tích chính trị Nga, tàu sân bay tự chế được gọi là Type-001A của Trung Quốc vừa hạ thủy ngày 26/4 chỉ là “một bản sao hiện đại” của tàu sân bay thuộc dự án thời kỳ Xô viết.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố Damascus đang đàm phán với Moskva để mua hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Siêu tàu sân bay này sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân với thủy thủ đoàn gồm 4.000 người và có sức chở khoảng 90 máy bay chiến đấu, gấp 3 tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov mà Nga đang sở hữu.
Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Bán đảo Triều Tiên khi một nhóm tàu tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang hướng đến khu vực này để tham gia tập trận cùng với tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã có mặt ở Hàn Quốc.
Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr có kích thước “khủng” của quân đội Nga mới đây đã được thử nghiệm động cơ tuabin khí trong đúng chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới nhà máy sản xuất động cơ của nước này.
Ngày 26/4, Trung Quốc đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên được sản xuất trong nước tại nhà máy đóng tàu Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh.
Tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ không phải là đối thủ của hệ thống vũ khí này vì nó chỉ có tầm bắn 40 km, tầm cao 20 km, trong khi tầm bắn của hệ thống vũ khí mới của Nga là 600 km và tầm cao lên tới 100 km.