Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Theo thông báo của Bộ Công nghiệp và thương mại LB Nga, tính đến ngày 26/6, Nga đã hủy bỏ 39.561 tấn chất độc hóa học, tương đương 99% kho vũ khí hóa học của nước này.
Tại Triển lãm hàng không Paris, Tổng Giám đốc Tập đoàn sản xuất máy bay tiêm kích MiG Ilya Tarasenko của Nga xác nhận rằng chiến đấu cơ MiG-35 đã sẵn sàng bay thử nghiệm, dự kiến vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2018.
Ngày 22/6, Lực lượng tên lửa thuộc Quân khu miền Đông, LB Nga đã tiến hành cuộc diễn tập với hệ thống tên lửa tiên tiến Iskander, chống lại đòn tấn công của "kẻ thù" giả định là các nhóm phá hoại.
Theo “Nhật báo Khoa học công nghệ” ngày 19/6, máy bay chiến đấu tàng hình đa công dụng thế hệ thứ 4 của Trung Quốc J-31 (tên tiếng Anh là Shenyang J-31) sẽ lần đầu ra mắt công chúng trong Triển lãm hàng không Paris lần thứ 52 được tổ chức từ ngày 19–25/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, một báo cáo của Bộ Kinh tế Đức cho biết, năm 2016, xuất khẩu vũ khí của nước này sang Algeria đạt hơn 887,6 triệu euro, khiến Algeria trở thành khách hàng hàng đầu ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Đức.
Một số nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết nước này đang chế tạo loại máy bay trực thăng không người lái Voron 777-1, có khả năng sử dụng các loại vũ khí hạng nhẹ và tiến hành chiến tranh điện tử.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 tiết lộ nước này sẽ sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa đánh chặn tầm trung kiểu mới mang tên M-SAM, sau khi loại vũ khí này đã vượt qua được các cuộc thử nghiệm về khả năng tác chiến.
Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã thử nghiệm thành công một hệ thống đánh chặn tên lửa tại bãi thử Sary-Shagan ở Kazakhstan.
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết ngày 14/6 nước này đã ký một thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ trị giá 12 tỷ USD.
Ngày 14/6, đài NHK đưa tin chiếc máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên được lắp ráp tại Nhật Bản đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên.
Súng bắn tỉa thế hệ mới có độ chính xác cao T-5000 “Tochnost” thiết kế dành riêng cho các xạ thủ ưu tú trong quân đội Nga đã được “thử lửa” trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Chiếc Tu-160MS2 mới của Nga có khả năng di chuyển trên tầng bình lưu ở độ cao nằm ngoài tầm với của mọi hệ thống phòng không đối phương.
Ngày 6/6, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga cho biết nước này và Indonesia vừa thỏa thuận hợp đồng chuyển giao một số máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 do Nga sản xuất cho Indonesia trong thời gian tới.
Thời gian gần đây, hệ thống chiến đấu bộ binh tương lai Ratnik của Nga nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tiết lộ lý do khiến hệ thống chiến đấu này trở nên đặc biệt.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, trong năm 2017, các chuyên gia của hãng Sukhoi đang hoàn tất hai mẫu chiến đấu cơ hiện đại thế hệ thứ năm PAK FA (T-50).
Chính phủ Mỹ đã bàn giao cho Philippines hàng trăm súng máy, súng lục, súng phóng lựu nhằm hỗ trợ Manila chống lại các phiến quân Hồi giáo cực đoan đang giao tranh với binh lính nước này tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines.
Ngày 5/6, Nhật Bản đã giới thiệu chiến đấu cơ F-35 đầu tiên được lắp ráp trong nước trước khi hai chiếc F-35 được bàn giao cho Bộ Quốc phòng nước này từ nay đến tháng 3/2018.
Tờ Washington Times của Mỹ đưa tin Nga đã lần đầu tiên thử tên lửa siêu thanh Zircon sớm hơn 1 năm so với dự kiến.
Trong năm 2017, Quân đội Nga sẽ được trang bị mới 14 trực thăng Ka-52 Alligator (Cá sấu) và đến năm 2020 sẽ được trang bị tổng cộng 50 chiếc cùng loại.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/6, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tự chế tạo Prithvi-II.