Airbus và Dassault hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu

Hai hãng chế tạo máy bay hàng đầu châu Âu là Airbus và Dassault (Pháp) ngày 25/4 thông báo sẽ hợp tác phát triển máy bay chiến đấu Pháp - Đức trong tương lai.

Máy bay Rafale của Pháp trình diễn tại Triển lãm hàng không Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 12/11/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo chung được đưa ra tại triển lãm hàng không ở thủ đô Berlin của Đức, hai tập đoàn này quyết định cùng nhau phát triển và sản xuất Hệ thống máy bay chiến đấu tương lai của châu Âu dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2040. Theo kế hoạch, chính phủ Pháp và Đức sẽ thông báo chấp thuận dự án trên tại triển lãm hàng không này.

Phát biểu với báo giới, Giám đốc điều hành Dassault Eric Trappier nêu rõ hai công ty đã đạt được thỏa thuận hợp tác trên nguyên tắc, đồng thời gọi đây là thông điệp đầu tiên đến các nhà hoạch định chính sách về việc hai hãng đã sẵn sàng trong việc chế tạo hệ thống máy bay chiến đấu trong tương lai.

Về phần mình, Giám đốc điều hành mảng quốc phòng của Airbus Dirk Hoke đánh giá dự án này là một bước tiến lớn trong việc đảm bảo phát triển công nghệ giúp bảo vệ chủ quyền châu Âu.


Airbus và Dassault vốn là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất máy bay chiến đấu. Dassault chế tạo Rafale, máy bay chiến đấu chính của Pháp, trong khi Airbus là đối tác sản xuất máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon, vốn được một số quốc gia châu Âu sử dụng, trong đó có Đức.

TTXVN/Báo Tin tức
NASA bắt tay Lockheed Martin chế tạo máy bay siêu thanh 'không tiếng ồn'
NASA bắt tay Lockheed Martin chế tạo máy bay siêu thanh 'không tiếng ồn'

Tập đoàn Lockheed Martin đã ký hợp đồng trị giá gần 250 triệu USD với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để nghiên cứu chế tạo máy bay siêu thanh không gây ra tiếng ồn lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN