Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Ngày 29/7, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra một loạt các biện pháp đối phó mạnh mẽ, trong đó có cả việc triển khai thêm các bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau vụ phóng tên lửa đạn đao liên lục địa mới nhất của Triều Tiên.
Ngày 29/7, Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) khẳng định thông tin về vụ phóng tên ửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của nước này. Tuyên bố của KCNA cho biết, vụ thử lần thứ 2 tên lửa ICBM Hwasong-14 đã thành công.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 29/7, nước này và Mỹ đã tiến hành thêm một cuộc tập trận tên lửa đạn đạo để phô diễn sức mạnh trước Triều Tiên.
Chính phủ Indonesia dự định mua 11 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 Flanker để tăng cường năng lực phòng không. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thực hiện trong 2 năm.
Nhật báo Khoa học Công nghệ của Trung Quốc đưa tin, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) ngày 26/7 thông báo máy bay không người lái (UAV) mang tên Cai Hong-5 (Cầu vồng-5 hay CH-5) của nước này đã chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt sau khi tiến hành bay thử thành công tại tỉnh Hà Bắc.
Ngày 25/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Ngày 24/7, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, có vẻ như Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa khác khi hình ảnh vệ tinh cho thấy các xe vận tải chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tới thành phố Kusong thuộc tỉnh Bắc Pyongan, hôm 21/7 vừa qua.
Chính phủ Anh vừa chấp thuận việc tiếp tục kế hoạch bán vũ khí trị giá 283 triệu bảng Anh cho Saudi Arabia trong 6 tháng tới, theo đó nước này sẽ bán các máy bay chiến đấu, các loại bom và tên lửa cho Saudi Arabia.
Tàu sân bay USS Gerald Ford trị giá 13 tỉ USD, hoạt động 20 năm không cần tiếp liệu đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ.
Theo chuyên gia quân sự Nga, xe tăng T-90 của Nga, sẽ sớm được chuyển giao cho Quân đội Iraq, có khả năng phá hủy bất kỳ mục tiêu xa nào trong các điều kiện địa hình của Iraq và Syria.
Ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa vào sử dụng tàu sân bay USS Gerald R. Ford, một tàu chiến có công nghệ tối tân trị giá gần 13 tỉ USD.
Chiến đấu cơ đa nhiệm MiG-35 đã hoàn thành chuyến bay trình diễn thành công tại Triển lãm hàng không MAKS 2017 ở ngoại ô thủ đô Moskva của Nga, diễn ra từ từ 18-23/7.
Đài CNN ngày 18/7 đưa tin, hải quân Mỹ đã thử nghiệm Hệ thống vũ khí laser (LaWS) trên vịnh Ba Tư (Persian), loại vũ khí tấn công với tốc độ ánh sáng.
Tên lửa Zircon mới nhất của Nga có thể nhấn chìm mọi loại tàu chiến và không bị khuất phục trước bất kỳ hệ thống phòng không nào.
Caihong-5 – chiếc máy bay không người lái (UAV) lớn nhất do chính Trung Quốc chế tạo – vừa qua thành công hoàn thành chuyến bay đầu tiên của mình.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik ngày 14/7 cho biết Ankara đã ký Bản ghi nhớ (MoU) với Italy và Pháp nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của nước này.
Ngày 13/7, thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi đã bày tỏ quan ngại về khả năng Triều Tiên có thể chuyển giao tên lửa cùng những công nghệ liên quan sang các nước khác, đồng thời cho rằng các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng có thể là sự “phô diễn” để chào bán các loại vũ khí.
Hơn 500 binh sĩ Nga mới đây đã góp mặt trong buổi luyện tập phóng tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U tại bãi phóng Kapustin Yar ở vùng Astrakhan.
Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết đã sẵn sàng thông qua thương vụ bán các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tổng trị giá 3,9 tỷ USD cho Romania.
Nga đã cung cấp bằng chứng cho Liên hợp quốc (LHQ) chỉ ra quả tên lửa mới nhất mà Triều Tiên phóng thành công hôm 4/7 chỉ là tên lửa tầm trung.