Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, ngày 12/9, nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars từ bệ phóng ở trung tâm vũ trụ Plesetsk, miền Bắc nước Nga.
Ngày 12/9, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã ký với Nga thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, có khả năng tấn công mọi mục tiêu trong bán kính 400km ở độ cao lên tới 35km.
Ngày 8/9, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 3,8 tỷ USD cho Bahrain, bao gồm các máy bay chiến đấu F-16V, tên lửa, tàu tuần tra cùng các thiết bị nâng cấp phi đội hiện nay của nước này.
Ngày 5/9, quân đội Myanmar cho biết một máy bay chiến đấu của quân đội đã mất liên lạc khi đang trong quá trình bay huấn luyện ở khu vực Ayeyayawaddy miền Nam nước này.
Ngày 4/9, Bộ Quốc phòng Anh thông báo nước này đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới của Hải quân Hoàng gia ở ngoài khơi Scotland. Hệ thống có thể đánh chặn và phá hủy các tên lửa của kẻ địch bay với tốc độ siêu thanh.
Một quan chức tình báo Mỹ ngày 3/9 cho biết không nghi ngờ về việc Triều Tiên đã thử một thiết bị hạt nhân tiên tiến.
Ngày 2/9, tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Amir Hatami cho biết, những ưu tiên của Tehran là phát triển chương trình tên lửa và xuất khẩu vũ khí sang các nước đồng minh láng giềng.
Nga đang phát triển nhiều loại bom tiêu diệt các thiết bị bay không người lái (UAV) với tải trọng lần đầu tiên lên đến 50 kg.
Tờ Bưu điện sông Rhein (RP) ngày 30/8 đưa tin Đức đã triển khai thí điểm kế hoạch giám sát sử dụng vũ khí xuất khẩu của quốc gia này.
Trong bối cảnh dư luận dậy sóng trước việc Triều Tiên phóng một loạt tên lửa đạn đạo mà nước này coi là "khúc dạo đầu" trước khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên hướng tới tấn công đảo Guam, không quân Mỹ tuyên bố thử nghiệm thành công ném bom hạt nhân B61-12 từ chiến đấu cơ F-15E.
Một tàu ngầm do Hàn Quốc chế tạo vừa cập cảng của Hải quân Indonesia tại thành phố Surabaya sau hành trình kéo dài 16 ngày từ Hàn Quốc.
Sáng 29/8, Hàn Quốc đã công bố những hình ảnh hiếm hoi về vụ thử tên lửa đạn đạo mới của nước này được cho có sức mạnh tấn công bất kỳ nơi nào ở Triều Tiên trong trường hợp cần thiết.
Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga (FSMTC) đã nhận được 10 đơn đặt hàng hệ thống tên lửa S-400 Triumf. Đây là hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga hiện nay, có khả năng đánh chặn mọi phương tiện tấn công từ trên không, bao gồm các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo trong khoảng cách lên tới gần 400 km.
Một nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/8 cho biết nước này đã bắt đầu quá trình xem xét tính khả thi của kế hoạch chế tạo một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong bối cảnh mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng.
Ấn Độ và Nga đang hợp tác nghiên cứu phát triển tên lửa BrahMos phiên bản 2 tầm xa (BrahMos-II) có khả năng đạt tốc độ siêu thanh Mach 7.
Đài NHK của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.
Ngày 22/8, hãng chế tạo trực thăng Russian Helicopters của Nga cho biết, Nga sẽ chuyển giao cho Ai Cập 15 trực thăng tấn công Ka-52 Alligator vào cuối năm nay.
Nga sở hữu trong tay một hệ thống trở thành nỗi khiếp sợ của Mỹ có thể phát động một cuộc tấn công trả đũa hạt nhân ngay cả khi ban lãnh đạo nước Nga thiệt mạng toàn bộ. Hệ thống này được gọi là Perimeter và Mỹ đặt biệt danh là “Bàn tay chết chóc”.
Với vận tốc siêu thanh, sức công phá hủy diệt, khả năng giấu mình khi di chuyển và có thể qua mặt nhiều lớp phòng thủ của các loại tàu chiến hiện đại, tên lửa hành trình BrahMos quả xứng đáng là một "sát thủ trên biển".
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/8 đã thông qua thỏa thuận bán cho Romania các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS với tổng trị giá hợp đồng lên đến 1,25 tỉ USD.