Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Ngày 27/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học, đồng thời khẳng định Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.
Nga kêu gọi Mỹ không vi phạm Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi bố trí các hệ thống phòng thủ tên lửa tại Rumania và Ba Lan. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 27/9.
Đề cập tới tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho về khả năng nước này thử một quả bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương, chuyên gia Yu Koizumi tại Viện Công nghệ tương lai của Nhật Bản nhận định, Triều Tiên hiện không có bom nhiệt hạch đủ nhỏ để gắn trên đầu đạn tên lửa đạn đạo và phóng ra Thái Bình Dương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này không ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên, theo chuyên gia vũ khí hạt nhân người Mỹ Joe Cirincione, ông Trump không để ý tới thực tế rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không đủ khả năng bắn hạ tên lửa Triều Tiên.
Iran vừa trình làng một tên lửa đạn đạo mới có khả năng gắn nhiều đầu đạn cùng lúc và tầm bắn lên tới 2.000km, hãng Tasnim News đưa tin ngày 22/9.
Vũ khí laser năng lượng cao (ATHENA) của quân đội Mỹ trong một buổi thử nghiệm gần đây đã nhắm bắn chính xác 5 máy bay không người lái Outlaw đang bay trên không.
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 22/9 đã thông qua một nghị quyết hối thúc Triều Tiên chấm dứt phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Trong một tuyên bố cứng rắn thể hiện rõ lập trường của Iran, Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định quốc gia vùng Vịnh này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự, cụ thể trong lĩnh vực phát triển tên lửa đạn đạo bất chấp sự phản đối của nhiều nước phương Tây.
Các chuyên gia quân sự đã xác định những hệ thống pháo binh uy lực nhất trong biên chế quân đội Nga, có thể làm bất cứ kẻ thù nào cũng phải khiếp sợ.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 cho biết nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn RS-24 Yars.
Ngày 19/9, chính quyền thành phố Moskva đã công bố bức tượng tạc nhà phát minh và thiết kế vũ khí nổi tiếng Mikhail Kalashinkov, tác giả của loại súng trường chết chóc nhất trong lịch sử thế giới, AK-47.
Báo chí Thái Lan ngày 19/9 cho biết Bộ Quốc phòng nước này phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì lãng phí 10 triệu USD mua khí cầu trinh sát nhưng gần như bỏ không trong 8 năm qua.
Nhật Bản sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Hokkaido, miền Bắc nước này. Giới chức Nhật Bản ngày 19/9 đã xác nhận thông tin trên chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ này của Nhật Bản.
Kênh truyền hình quốc gia Triều Tiên KRT vừa phát sóng hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-12 bay ngang qua Nhật Bản ngày 15/9 dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Ngày 17/9, Qatar đã ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu Typhoon của Anh.
Iran khẳng định nước này nắm trong tay “cha của các loại bom” nặng 10 tấn, có thể vượt mặt GBU-43/B- “bom mẹ” thuộc quân đội Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) vừa giới thiệu loại trực thăng không người lái AV500W tại Triển lãm Trực thăng Quốc tế Trung Quốc lần thứ tư, diễn ra ở thành phố Thiên Tân.
Sức nổ trong vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 3/9 tương đương 250 kiloton – gấp 16 lần sức nổ 15 kiloton từ quả bom nguyên tử mà Mỹ trút xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) trong năm 1945.
Báo "Izvestia" mới đây dẫn nguồn tin từ Lực lượng không quân vũ trụ Nga cho biết cuối năm nay lực lượng này sẽ nhận hơn 10 máy bay chiến đấu mới Su-25SM3.
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn mạng tin quốc phòng nước này cho biết nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân, New Delhi đã quyết định thuê thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) thứ ba của Nga.