Lộ hình ảnh máy bay không người lái hạng nặng bí mật của Nga

Hình ảnh phiên bản cải tiến của máy bay không người lái hạng nặng Nga Altair vừa được tiết lộ trong đoạn video đăng trên kênh quốc phòng Zvezda TV.

Trong đoạn video, nguyên mẫu máy bay, mang số '03' đang bay thử nghiệm ở một địa điểm chưa xác định.

Xem Altair bay thử nghiệm trên chương trình kênh Zvezda TV:

Chiếc máy bay này có khả năng là nguyên mẫu thứ ba của Altair, có một số cải tiến so với hai phiên bản trước đó. Một trong những chi tiết bổ sung có thể phát hiện từ hình ảnh là tấm vải bọc lớn ở mũi UAV, có khả năng che giấu một ăng-ten vệ tinh.

Theo kênh truyền hình RT, loại máy bay không người lái hạng nặng Altair có hai động cơ diesel V12, mỗi động cơ có thể đạt công suất lên tới 372 kW mỗi lần cất cánh.

Theo những thông tin được đăng trên các phương tiện truyền thông trước đây, một chiếc UAV đổ đầy nhiên liệu nặng khoảng 5 tấn. Các đặc tính chính xác của UAV vẫn còn là một bí ẩn, nhưng dự kiến chiếc máy bay này có khả năng mang theo 2 tấn hàng hóa, có tầm hoạt động tối đa 10.000km và thực hiện những chuyến bay dài lên tới 48 giờ. Máy có thể tự động cất cánh và hạ cánh, và có thể được điều khiển từ xa.

Mô hình đầu tiên của máy bay lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2015, trong khi nguyên mẫu thứ hai được phát hiện tại nhà máy sản xuất máy bay Kazan.

Máy bay không người lái Altair đang là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của hãng chế tạo máy bay hàng đầu Simonov.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Lo siêu bão 'quái vật', dân Mỹ giằng chống nhà cửa, trữ lương thực, rồng rắn sơ tán
Lo siêu bão 'quái vật', dân Mỹ giằng chống nhà cửa, trữ lương thực, rồng rắn sơ tán

Nhịp sống tại các bang Bờ Đông Mỹ đã thay đổi hoàn toàn khi người dân hối hả sơ tán, chống đỡ nhà cửa và vét sạch nhu yếu phẩm trong siêu thị để đề phòng cơn bão "quái vật" Florence và trận "đại hồng thủy" đi kèm với bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN