Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không Astra

Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 26/9 đã thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo.

Chú thích ảnh
Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 26/9 đã thử thành công tên lửa không đối không Astra do nước này tự chế tạo. Ảnh: ndtv.com

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận tên lửa trên đã được phóng từ chiếc Su-30 xuất phát từ Kalaikunda và đã đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra.

Tuyên bố cho biết Astra là loại tên lửa tốt nhất trong hệ thống vũ khí loại này và đã trải qua hơn 20 lần thử nghiệm phát triển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã hoan nghênh những nỗ lực của IAF và khẳng định Ấn Độ đã có năng lực tự thiết kế và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến. Bà cũng ca ngợi những nỗ lực của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) và các thành viên nhóm liên quan tham gia sứ mệnh phát triển tên lửa này.

Huy Bình (TTXVN)
Iran bắt đầu sản xuất tên lửa không đối không tầm trung
Iran bắt đầu sản xuất tên lửa không đối không tầm trung

Ngày 23/7, hãng thông tấn Kuwait (KUNA) dẫn thông báo của nhà chức Iran cho biết Tehran cùng ngày đã khai trương một dây chuyền sản xuất tên lửa không đối không tầm trung nội địa mang tên Fakour, vốn đã được tiến hành thử nghiệm thành công hồi năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN