Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 8/11, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết sẽ chi gần 8 tỉ Franc (CHF - tương đương khoảng 8,1 tỉ USD) để mua các chiến đấu cơ và tên lửa phòng thủ mới.
Hàn Quốc cân nhắc việc mua tàu ngầm năng lượng hạt nhân như một phần trong kế hoạch mua vũ khí quân sự Mỹ trị giá lên tới hàng tỷ đô la.
Mặc dù nhà lãnh đạo Iran chủ trương hạn chế tầm bắn của tên lửa nhưng vũ khí này vẫn mang phạm vi hoạt động để "tung đòn" vào lực lượng Mỹ hiện diện trong khu vực.
Ngày 4/11, giới chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này đã thử thành công bom thông minh do chính nước này sản xuất ở bang miền Đông Odisha.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec của Nga ngày 2/11 cho biết, Nga đã bán hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 2 tỷ USD.
Ngày 1/11, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán tên lửa không đối không tầm trung cho Canada với tổng trị giá 140 triệu USD.
Một tàu ngầm Nga trên Địa Trung Hải ngày 31/10 đã phóng liên tiếp 3 quả tên lửa hành trình Kalibr nhằm trúng các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS tự xưng tại tỉnh chiến lược Deir ez-Zor (Syria).
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei II thuộc Đề án 955 A có tên gọi Knyaz Vladimir sẽ gia nhập biên chế hạm đội hải quân Nga vào tháng 11 tới.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda (Ngôi sao Đỏ) ngày 30/10, Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev cho biết tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei II thuộc Dự án 955A mang tên Knyaz Vladimir sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào tháng 11 tới đây.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 30/10 cho biết chính phủ nước này không xem xét triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ (THAAD), đồng thời khẳng định Seoul không tham gia mạng lưới phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu (MD).
Các nhà khoa học Triều Tiên đã thực hiện thử tĩnh đối với một loại động cơ mới sử dụng nhiên liệu rắn tại thành phố duyên hải Hamhung, miền Đông nước này.
Ngày 24/10, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất của một ủy ban nhà nước nhằm nối lại kế hoạch xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mà trước đó Tổng thống Moon Jae In từng cam kết hủy bỏ nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc của Seoul vào năng lượng hạt nhân.
Là một trong các nước sở hữu quân đội mạnh nhất trên thế giới, trong những cuộc chiến đối đầu Nga luôn thể hiện mình áp đảo các đối thủ, đặc biệt là khi triển khai những loại vũ khí sát thương hiện đại bậc nhất dưới đây.
Chính phủ Đức đã thông qua thương vụ bán 3 tàu ngầm Thyssenkrupp cho Israel và sẽ hỗ trợ tài chính cho vụ mua bán này.
Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn "căng như dây đàn", quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch phát triển hệ một loại vũ khí đặc biệt nhằm đối phó với năng lực hạt nhân và tên lửa ngày một hoàn thiện của Triều Tiên.
Không quân Hàn Quốc (ROKAF) vừa tuyên bố mua 4 máy bay không người lái Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk tân tiến trong một hợp đồng quân sự với Mỹ phục vụ công tác giám sát.
Ngày 20/10, đại diện Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva không phản đối việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tuy nhiên Mỹ lại tỏ ra rất thờ ơ với vấn đề này.
Ngày 20/10, Nga đã chính thức chuyển giao 6 máy bay tiêm kích MiG-29 cho Serbia như một phần trong thỏa thuận chuyển giao vũ khí vốn có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Balkan.
Quân đội Hàn Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa “truy đuổi – tiêu diệt” với công nghệ trong nước nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa liên tục từ phía Triều Tiên.
Súng bắn tỉa tầm xa đáng gờm của Nga SVLK-14 Sumrak mới đây đã được cải tiến và trở nên đáng sợ hơn khi nhả đạn trúng mục tiêu cách 4.210 m.