Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, dù lượn có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công bất ngờ ban đêm vào các cơ sở quân sự của Seoul và Washington.
Ngày 11/10, truyền thông Mỹ dẫn lời 3 quan chức, cho biết Tổng thống Donald Trump muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gần 10 lần so với con số hiện tại.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 11/10 thông báo Nga sẽ tài trợ khí tài quân sự để hỗ trợ cuộc chiến của quân đội nước này chống các phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vốn có thể tập hợp lại và tấn công "ở bất kỳ đâu và tất cả mọi nơi".
Ngày 11/10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một máy bay vận tải quân sự Mỹ đã bị rơi xuống một khu vực huấn luyện quân sự ở đảo Okinawa của nước này.
Ngày 10/10, Cơ quan Quản lý Chương trình Tiếp nhận Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc cho biết đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống tấn công mới để trang bị cho 9 tàu ngầm chiến đấu trọng lượng 3.000 tấn trong tương lai.
Hàn Quốc đang phát triển công nghệ “bom bóng đêm”, có thể làm tê liệt hệ thống điện ở Triều Tiên trong tình huống xảy ra xung đột quân sự.
Trong một tuyên bố mới nhất, Lầu Năm Góc thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhất trí ủng hộ thương vụ bán một hệ thống phòng thủ tên lửa cho Saudi Arabia với giá trị lên tới 15 tỷ USD.
Ngày 7/10, Hải quân Mỹ đã đưa vào hoạt động tàu ngầm tấn công USS Washington (SSN 787) lớp Virginia tại căn cứ hải quân ở Norfolk, bang Virginia.
Nga sẽ hoàn tất việc hình thành hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa Voronezh vào năm 2019.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết 9 tàu chiến của nước này dự kiến bắt đầu đóng vào năm 2020 sẽ được trang bị hệ thống phòng thủ chống tên lửa tầm xa Aegis nhằm đối phó với mối đe dọa từ các quốc gia hiếu chiến.
Ngày 4/10, Giám đốc Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) Aleksander Bortnikov cho biết một số phần tử khủng bố tham chiến tại Syria và Iraq đã có được kỹ năng sản xuất và sử dụng vũ khí hóa học.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng bộ phim tài liệu dài tập, trong đó tiết lộ nỗ lực của nước này trong việc phát triển siêu máy tính, các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và định vị vệ tinh.
Nga đang phát triển các vũ khí vô tuyến điện tử sử dụng xung lực UHF mạnh mẽ, có khả năng phá hủy được tất cả thiết bị điện tử cách đó vài km.
Ngày 2/10, chính phủ Ai Cập đã phủ nhận thông tin trước đó một ngày của tờ "Washington Post" rằng một lô hàng vũ khí Triều Tiên đã được chuyển cho quân đội của quốc gia Bắc Phi.
Truyền thông Serbia đưa tin, Nga đã bắt đầu chuyển giao 6 máy bay chiến đấu MiG-29 tới Serbia, một động thái có thể làm cho căng thẳng với các quốc gia láng giềng trở nên tồi tệ hơn.
Trung Quốc vừa thử nghiệm một thiết bị mới để phát hiện máy bay tàng hình. Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc đã thử một thiết bị có khả năng tạo ra bức xạ terahertz với công suất lớn nhất từ trước đến nay tại một cơ sở nghiên cứu quân sự ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Tổng Giám đốc tập đoàn Rostec Sergei Chemezov cho biết các hợp đồng xuất khẩu của công ty Rosoboronexport, công ty con chuyên xuất khẩu vũ khí, đã đạt con số khổng lồ 44 tỷ USD tính đến tháng 9/2017.
Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Các lực lượng Vũ trang Hàn Quốc tổ chức ngày 28/9 tại Pyeongtaek cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía Tây Nam, quân đội nước này đã cho ra mắt một số loại vũ khí hiện đại trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Quân đội Nga vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-12M Topol được lắp đặt phiên bản đầu đạn tiên tiến.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc về một sự thay đổi trong phi đội tàng hình F-35, khi còn hơn 100 chiếc chiến đấu cơ loại này có nguy cơ bị cho nghỉ hưu, thay vì được nâng cấp với hệ thống phần mềm mới.