Đức kêu gọi EU dừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Đức mong muốn các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) có hành động tương tự như nước này, theo đó dừng các hợp đồng mua bán vũ khí với Saudi Arabia chừng nào cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi chưa được làm rõ.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier đưa ra ngày 22/10 sau khi Berlin tuyên bố ngừng xuất khẩu vũ khí sang quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Saudi Arabia và trang thiết bị quân sự chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài phát thành ZDF, ông Altmaier nhấn mạnh lời giải thích của Riyadh về vụ ông Khashoggi thiệt mạng do  ẩu đả bên trong Lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ chưa làm hài lòng nước này.

Ông nhấn mạnh chính vì điều này, Berlin đang nghiêng về việc sẽ từ chối phê chuẩn các hợp đồng xuất khẩu vũ khí cho Riyadh vào thời điểm hiện nay. Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng cho biết thêm chính phủ sẽ xem hủy bỏ các thương vụ mua bán vũ khí đã thông qua trước đó, đồng thời cho rằng các nước EU nên "noi gương" Đức nhằm gia tăng sức ép đối với Riyadh liên quan đến cái chết gây tranh cãi của nhà báo Khashoggi.

Cho đến nay, Chính phủ Đức đã thông qua các hợp đồng mua bán vũ khí với Saudi Arabia với tổng trị giá lên tới  462 triệu USD, giúp nước vùng Vịnh này trở thành thị trường nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai của Berlin chỉ sau Algeria.  Cũng liên quan đến vụ việc này, nhiều chính trị gia cấp cao Đức đã hối thúc Tập đoàn Siemens của nước này không tham dự hội nghị đầu tư tại Saudi Arabia, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này đang cân nhắc khả năng hủy hợp đồng quốc phòng trị giá hàng tỷ USD với Saudi Arabia.

Trong chương trình "Tout Le Monde En Parle" phát ngày 21/10, ông Trudeau cho hay  Canada sẽ "luôn bảo vệ các quyền của con người, kể cả với Saudi Arabia". Các quy định về bán thiết bị quân sự của Canada bao gồm những quy định hạn chế vi phạm quyền con người  của các nước mua và cấm sử dụng các thiết bị này để chống lại người dân. Do vậy, ông Trudeau nhấn mạnh các đối tác cần tuân thủ các điều khoản này, nếu không, Canada sẽ hủy bỏ hợp đồng.

Canada và Saudi Arabia đã nhất trí về một thỏa thuận mua bán xe bọc thép hạng nhẹ trị giá 11 tỷ USD. Hồi năm ngoái, Canada đã bày tỏ quan ngại về khả năng Saudi Arabia sử dụng loại xe bọc thép trên  tại các chiến dịch quân sự ở phía Đông nước này.

Cùng ngày, Thái tử Saudi Arabia  Mohammed bin Salman đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với con trai của nhà báo Jamal Khashoggi nhằm bày tỏ sự chia buồn về cái chết của nhà báo này. Quốc vương Saudi Arabia Salman cũng đã có động thái tương tự.

Liên quan đến cuộc điều tra vụ nhà báo Khashoggi, đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 đưa tin 5 người là công dân nước này làm việc tại Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul  đang hợp tác với cơ quan điều tra nhằm làm rõ cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Trước đó, NTV đã  đưa tin rằng các công tố viên đã lấy lời khai của 20 nhân viên của Lãnh sự quán, gồm cả lái xe cho lãnh sự. Trong khi đó, kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tổng cộng 45 nhân viên của Lãnh sự quán trên đã được các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ thẩm vấn.

Saudi Arabia đang vấp phải sự chí trích và sức ép của dư luận quốc tế, gồm cả các nước đồng minh, sau khi quốc gia Trung Đông này ngày 2/10 xác nhận nhà báo Khashoggi bị chết trong vụ ẩu đả bên trong tòa Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul.  Nhiều nước đã quyết định không tham gia hội nghị đầu tư tại Saudi Arabia dự kiến trong tuần này.

Thanh Hương (TTXVN)
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phế truất Thái tử Saudi Arabia sau vụ nhà báo Khashoggi
Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi phế truất Thái tử Saudi Arabia sau vụ nhà báo Khashoggi

Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul cho rằng Thái tử Saudi Arabia Mohammad Bin Salman – người kế nhiệm Quốc vương Salman - liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi và “sẽ phải bị thay thế”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN