Mỹ không dừng thương vụ vũ khí hàng tỷ USD với Saudi Arabia

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, dù không thỏa mãn với phản ứng của Saudi Arabia về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán ở Thổ Nhĩ Kỳ, song ông không muốn gác lại thỏa thuận vũ khí trị giá nhiều tỷ USD với quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington DC., ngày 3/10. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump cho rằng việc chính quyền Saudi Arabia thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết là bước quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên, ông vẫn muốn có câu trả lời rõ hơn về vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng việc trì hoãn các thỏa thuận bán vũ khí cho Saudi Arabia sẽ ảnh hưởng tới 1 triệu việc làm ở Mỹ. Mặc dù vậy, theo ông, vẫn còn có thể thực hiện nhiều biện pháp khác, như trừng phạt với Riyadh.

Trước đó, Saudi Arabia đã thừa nhận nhà báo Khashoggi đã chết trong lãnh sự quán nước này ở Istanbul sau khi ẩu đả tại đây. Tuy nhiên, hiện thi thể của nhà báo này hiện ở đâu vẫn chưa rõ.

Riyadh cũng cho hay đã có 18 công dân Saudi Arabia đã bị bắt và 2 trợ lí cấp cao của Hoàng Thái tử Mohammaed bin Salman, cùng 3 sĩ quan tình báo đã bị cách chức. Tuy nhiên, Đức và Anh vẫn lên tiếng yêu cầu Saudi Arabia phải tiến hành một “cuộc điều tra toàn diện” về vấn đề này.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.