Mỹ tự bắn vào chân mình nếu ngưng thương vụ vũ khí với Saudi Arabia

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ thật là “ngu ngốc” nếu Mỹ ngừng thỏa thuận mua bán vũ khí Saudi Arabia vì tranh cãi liên quan đến số phận của phóng viên báo Washington Post Jamal Khashoggi.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chia sẻ hình ảnh các loại vũ khí sẽ bán cho Saudi Arabia với Thái tử Mohammed bin Salman ngày 20/3. Ảnh: AFP

Trong chương trình phỏng vấn “60 Minutes” phát sóng trên kênh CBS ngày 14/10, Tổng thống Trump khẳng định sẽ gây sức ép với Saudi Arabia, thề sẽ “trừng phạt nặng” nếu điều tra ra chính quyền Saudi Arabia có liên quan tới sự biến mất của nam nhà báo Jamal Khashoggi, song ông không nêu cụ thể các biện pháp trừng phạt là gì.

“Không một ai biết liệu quan chức Saudi có liên quan đến vụ việc đó hay không, mặc dù họ kịch liệt bác bỏ. Vụ việc sẽ được điều tra chi tiết. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật và sẽ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump chỉ rõ các hành động tiếp theo của Mỹ sẽ không gây nguy hại tới hợp đồng thiết bị quân sự với Saudi Arabia. “Tôi không muốn ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Tôi không muốn mất một hợp đồng như thế. Có rất nhiều cách thức trừng phạt khác”.

Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ đã đe dọa có những động thái trừng phạt Saudi Arabia, cụ thể như ngăn chặn các hợp đồng mua bán vũ khí. Theo luật pháp Mỹ, Quốc hội nước này có thể tạm đình chỉ giao dịch mua bán vũ khí với nước ngoài nếu lo ngại rằng hợp đồng này có thể trao vũ khí cho các lực lượng có ý định gây hại cho dân thường.

Trong một buổi họp báo ngày 14/10, Tổng thống Trump phản đối mạnh đề xuất trừng phạt Riyadh, nói rằng với việc đình chỉ hợp đồng bán vũ khí cho Ả Rập Saudi thì Mỹ như đang "tự trừng phạt mình". "Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ tự trừng phạt chính mình nếu làm điều đó".

Chú thích ảnh
Hình ảnh ông Khashoggi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ngày 2/10, thu từ máy quay giám sát. Ảnh: CNN

Hồi tháng 3/2018, trong cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman Al Saudi, Tổng thống Trump đã hoan nghênh việc bán lô vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho vương quốc giàu có bậc nhất Ả rập.

Thái độ chần chừ của Tổng thống Trump trong việc “xử lý” Saudi Arabia là một minh chứng cho thấy quan hệ mật thiết lâu nay giữa ông chủ Nhà Trắng và Thái tử Mohammad bin Salman. Dưới thời chính quyền Trump, Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí, hậu thuẫn chiến dịch ném bom của Saudi Arabia nhằm vào phiến quân Houthi tại Yemen.

Khashoggi – một nhà báo bình luận người Saudi Arabia – mất tích sau khi ông đến lãnh sự quán Saudi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2/10 để lấy tài liệu. Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có đoạn video và âm thanh chứng minh một đội an ninh Saudi Arabia đã bắt giữ nam phóng viên này ngay tại lãnh sự quán trước khi sát hại và phân xác ông. Tuy nhiên, giới chức Saudi khẳng định phóng viên Khashoggi đã rời khỏi tòa nhà một cách bình an vô sự.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.