Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga T-50 (PAK FA) mới đây đã chính thức được đặt tên. Nga đã gửi gắm nhiều hy vọng vào chiến đấu cơ thế hệ mới được coi là đối thủ của F-22 (Mỹ) cũng như Chengdu J-20 (Trung Quốc) này.
Phó đô đốc John Bird, nguyên Tư lệnh Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương, hiện đã nghỉ hưu, cho rằng đề xuất trang bị vũ khí hạt nhân cho Nhật Bản sẽ buộc Trung Quốc phải đồng ý gây thêm áp lực đối với Triều Tiên.
Các nhà thầu quốc phòng và quan chức quân sự Anh đang tiếp tục thử nghiệm hệ thống cất cánh kiểu nhảy cầu “ski-jump” đối với các chiến đấu cơ F-35 ứng dụng trên con tàu sân bay lớn nhất nước này HMS Queen Elizabeth.
Một tài liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 14/8 cho biết bộ này đã bắt đầu tìm kiếm những công nghệ được phát triển bởi các công ty vừa và nhỏ của nước này để sử dụng trong các thiết bị được sản xuất trong nước phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).
Từng được gọi với những cái tên như PAK FA hay T-50, song cuối cùng quân đội Nga đã quyết định lựa chọn một cái tên gần gũi hơn cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của quốc gia này.
Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ nước này đã thông qua thương vụ bán nhiều tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II (phiên bản khai hỏa từ tàu chiến) cho Chính phủ Thái Lan.
Chính phủ Indonesia cho biết nước này sẽ trao đổi cà phê, dầu cọ và các loại sản phẩm khác để lấy máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, đồng thời cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu lên Moskva là một cơ hội để thúc đẩy thương mại.
Hệ thống súng phun lửa nhiệt áp TOS-1A của Nga có khả năng khai hỏa khiến bất cứ mục tiêu nào trong tầm bắn phải chịu đựng “cảm giác như địa ngục”.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia phân tích quân sự Oleg Glazunov cho rằng, Washington khó chấp nhận "trò chơi" của Ba Lan sau khi quốc gia Đông Âu này dọa hủy giao kèo với Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông qua việc bán máy bay chiến đấu của Mỹ cho Nigeria, nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
Ngày 4/8, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết liên doanh tư nhân sản xuất tên lửa giữa tập đoàn chiến lược Kalyani (Kalyani Strategic Systems Ltd) và công ty quốc phòng tiên tiến Rafael của Israel (Rafael Advanced Defense Systems) đã chính thức ra mắt cơ sở sản xuất của mình tại thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.
Chứng kiến uy lực tên lửa Hyunmoo-II mới của Hàn Quốc, các chuyên gia quân sự cho rằng cách trốn dưới boong-ke ngầm để bảo toàn tính mạng cho nhà lãnh đạo Triều Tiên trong tình huống bị tấn công là không hữu hiệu.
Ngày 2/8, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cho biết nước này vừa ký một thỏa thuận mua 7 tàu hải quân từ Italy, với trị giá lên đến 5 tỷ euro (khoảng 5,91 tỷ USD).
Theo các phương tiện truyền thông địa phương, máy bay tiêm kích Mitsubishi F-2 của Nhật Bản sắp được trang bị tên lửa siêu thanh để theo kịp những gì mà Tokyo gọi là mối đe dọa ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc.
Không quân Mỹ đã lên kế hoạch phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) "Minuteman III" từ căn cứ không quân Vandenberg, bang California vào ngày 1/8.
Ngày 31/7, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu tiêu hủy những container chứa hơn 7.000 vũ khí từ các vùng giải giáp ở Colombia, nơi các tay súng của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) giao nộp vũ khí theo thỏa thuận hòa bình với chính phủ.
Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất, thay vì đầu tư vào những hệ thống vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngày 30/7, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã thử thành công một tên lửa đánh chặn trong Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Cuộc thử nghiệm diễn ra sau khi Triều Tiên vừa tiến hành thêm một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo thông báo quân đội sẽ nâng cấp các hệ thống tên lửa Patriot để bảo vệ Seoul và những khu vực lân cận trước mối đe dọa đang gia tăng từ Triều Tiên.
Theo tiết lộ từ Cơ quan chuyên nghiên cứu về quân sự IHS Janes, thiết bị không người lái (UAV) lai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc có tên gọi CH-TI (GEUAV) có thể qua mặt được hệ thống radar.