Thổ Nhĩ Kỳ sắp có tàu sân bay

Ngày 23/7, truyền thông Trung Đông dẫn nguồn tin từ một số chuyên gia quân sự cho hay Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ có tàu sân bay tự chế đầu tiên vào năm 2021.

Chú thích ảnh
Hình ảnh đồ họa tàu sân bay mà Thổ Nhĩ Kỳ sắp trang bị. Ảnh: defence-blog.com

Theo nguồn tin này, Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tiếp nhận tàu sân bay đầu tiên do nước này tự đóng mang tên TCG Anadolu, một hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, vào năm 2021. Dự kiến, tàu sân bay TCG Anadolu sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2021.          

Với việc tàu đổ bộ tấn công đa năng này gia nhập Hải quân, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong 14 nước trên thế giới sở hữu tàu sân bay. TCG Anadolu được hy vọng sẽ là một trong những hàng không mẫu hạm hiện đại nhất thế giới. Quá trình đóng tàu TCG Anadolu bắt đầu vào ngày 30/4/2016 tại nhà máy đóng tàu Sedef ở thành phố Istanbul và lễ đặt ky tàu diễn ra vào ngày 7/2/2018.

TCG Anadolu có lượng choán nước 28.000 tấn, chiều dài 225 mét và có thể chở cả máy bay chiến đấu, trực thăng và xe tăng. Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ này có thể đạt tốc độ 21 hải lý/giờ và có khả năng di chuyển tới 14.500 km mà không cần tiếp liệu./.

TTXVN/Báo Tin tức
Anh sẽ điều tàu sân bay hỗ trợ các tàu Australia ở Biển Đông
Anh sẽ điều tàu sân bay hỗ trợ các tàu Australia ở Biển Đông

Australia và Anh đang thảo luận về kế hoạch đưa tàu sân bay của Anh HMS Queen Elizabeth tới Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN