Công nghệ tàu sân bay Trung Quốc bị nghi lén bán cho CIA?

Một quản lý cấp cao thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSIC) đang bị điều tra vì bán bí mật công nghệ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
Công nghệ tàu sân bay Trung Quốc bị nghi lén bán cho CIA? ảnh 1

Tàu sân bay Liêu Ninh (phải) tới Hong Kong ngày 7/7/2017. Ảnh: AFP

Đài phát thanh Sputnik dẫn bài viết đăng trên báo Asia Times đưa tin Tổng Giám đốc CSIC Sun Bo là nghi phạm trong cuộc điều tra "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và điều lệ của Đảng". Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia cũng đã đăng một thông báo vỏn vẹn một dòng vào ngày 18/6 tuyên bố một quan chức cấp cao đang bị điều tra.
Ông Sun Bo bị cáo buộc đã chuyển các thông tin mật cho cơ quan tình báo CIA. Các thông tin này liên quan đến thiết kế và chi tiết của tàu Liêu Ninh. Tàu Liêu Ninh là một hàng không mẫu hạm thời Liên Xô, được Trung Quốc mua lại của Ukraine và cải tiến rồi đưa vào biên chế lực lượng hải quân Trung Quốc năm 2012.
Bên cạnh đó, Type 001A là tàu sân bay đầu tiên được đóng hoàn toàn tại Trung Quốc có thiết kế giống với tàu Liêu Ninh. Chính vì vậy, một số báo đã bày tỏ nghi ngờ liệu rằng ông Sun có tuồn thông tin về tàu Type 001A cho CIA hay không.
Theo báo Asia Times, ông Sun có bằng Tiến sĩ trong ngành thiết kế và xây dựng tàu do Đại học Công nghệ Đại Liên cấp. Vị quan chức 57 tuổi này “dành phần lớn thời gian sự nghiệp của mình làm việc tại cơ sở đóng tàu Đại Liên và chứng kiến quá trình đóng tàu Liêu Ninh.
Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội một quan chức CIA làm gián điệp cho Trung Quốc và trợ giúp Chính phủ Trung Quốc.
Tờ New York Times cho hay Jerry Chun Shing Lee (53 tuổi) bị cáo buộc cung cấp cho các quan chức tình báo Trung Quốc “thông tin mật, bao gồm tên và số điện thoại của nhân viên CIA”.
Lee là trung tâm trong vụ săn điệp viên, mà một số quan chức tình báo tin rằng nhân vật này đã phản bội nước Mỹ. Lee bị bắt giữ và truy tố đầu năm 2018, ban đầu với tội lưu giữ trái phép thông tin nhạy cảm, nhưng mới đây bị truy tố thêm tội nặng hơn là âm mưu làm gián điệp.
Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.