Nhật Bản, Malaysia ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng

Nhật Bản và Malaysia ngày 18/4 đã ký một thỏa thuận nhằm mở đường cho việc chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng của Nhật Bản sang quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau lễ ký bên lề một diễn đàn và triển lãm an ninh khu vực tại Kuala Lumpur, Đại sứ Nhật Bản tại Malaysia Makio Miyagawa cho biết thỏa thuận mới thiết lập mối quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước, theo đó đề ra các quy định về thủ tục cho mỗi đợt chuyển giao cụ thể cũng như quy định về sử dụng công nghệ và thiết bị quốc phòng. 

Theo ông Miyagawa, Malaysia quan tâm tới việc mua máy bay trinh sát, tàu, radar, vệ tinh và thiết bị liên lạc và những vũ khí khác của Nhật Bản. Năm 2015, Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng trong lĩnh vực an ninh hàng hải và cứu trợ thảm họa.

Malaysia là nước thứ hai, sau Philippines, trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy các thỏa thuận tương tự với Nhật Bản. Hồi tháng 2/2016, Philippines đã ký một thỏa thuận như vậy theo đó, Nhật Bản trao cho lực lượng Hải quân Philippines 5 máy bay huấn luyện đã qua sử dụng của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác chặt chẽ về Triều Tiên, Biển Đông
Nhật Bản, Malaysia nhất trí hợp tác chặt chẽ về Triều Tiên, Biển Đông

Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein đã nhất trí rằng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ để làm giảm căng thẳng liên quan đến Triều Tiên và các vùng biển trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN