Ấn Độ đẩy nhanh mua sắm trang thiết bị quốc phòng

Ngày 7/6, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cho biết quân đội nước này, một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, dự định đẩy nhanh quá trình mua sắm trang thiết bị quốc phòng để đảm bảo “an ninh quốc gia”.

Ngày 7/6, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley cho biết quân đội nước này, một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, dự định đẩy nhanh quá trình mua sắm trang thiết bị quốc phòng để đảm bảo “an ninh quốc gia”.    

Phát biểu với báo giới, ông Arun Jaitley nói: “An ninh quốc gia luôn là vấn đề ưu tiên đối với chúng tôi”. Theo ông, Ấn Độ cần mua sắm thêm trang thiết bị quốc phòng và thiết lập một số cơ chế để đẩy nhanh quá trình này.    

Ấn Độ đẩy nhanh mua sắm trang thiết bị quốc phòng ảnh 1

Ấn Độ bắn tên lửa trong một cuộc diễn tập.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ vẫn cần mua sắm một số trang thiết bị, trong đó có máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chiến đấu cũng như pháo, máy bay không người lái và các hệ thống chiến tranh điện tử, giữa lúc New Delhi đang tìm cách nâng cấp các khí tài quân sự cũ kỹ của mình.

Tuy nhiên, chương trình mua sắm vũ khí của Ấn Độ đã bị sa lầy bởi một loạt vụ bê bối tham nhũng dưới thời chính phủ tiền nhiệm của ông Manmohan Singh do Đảng Quốc đại đứng đầu.

TN

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.