Nga, Ấn Độ hợp tác chế tạo tên lửa BrahMos siêu thanh

Sự hợp tác của Ấn Độ và Nga về tên lửa hành trình BrahMos sẽ phát triển theo hướng cải tiến công nghệ siêu thanh.

Sự hợp tác của Ấn Độ và Nga về tên lửa hành trình BrahMos sẽ phát triển theo hướng cải tiến công nghệ siêu thanh.

Nga, Ấn Độ hợp tác chế tạo tên lửa BrahMos siêu thanh ảnh 1

Tên lửa hành trình BrahMos.


Thông tin trên được Tiến sĩ Sivathanu Pillai, lãnh đạo BrahMos Aerospace tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với Itar-Tass ngày 28/5. Theo ông, các chuyên gia Nga và Ấn Độ đang có kế hoạch chế tạo một phiên bản tên lửa siêu thanh BrahMos vì đạn siêu thanh làm giảm đáng kể thời gian đáp trả đối phương.

Theo ông Pillai, các hoạt động thử nghiệm mặt đất hiện đang được tiến hành và quá trình bắn thử nghiệm sẽ mất khoảng 4-5 năm. Công việc chế tạo tên lửa siêu thanh sẽ mất khoảng 10 năm.

Trong một diễn biến khác, ngày 28/5, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa phòng không Akash ở ngoài khơi bờ biển Balasore, bang Odisha.

Thông cáo của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết 3 quả tên lửa được phóng từ bãi thử ở Balasore và mục tiêu giả định là máy bay không người lái Lakshya bay ở tầm thấp. Các tên lửa đánh chặn này đã di chuyển nhanh và tiếp cận mục tiêu trong 5 giây.

Tên lửa Akash là một phần của chương trình phát triển tên lửa của Ấn Độ từ những năm 80 của thế kỷ 20, và dự kiến sẽ sớm được đưa vào hoạt động.


T.N

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.