Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Nga bắn trúng mục tiêu

Ngày 20/5, các hãng thông tấn Nga cho biết nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và phương Tây đang căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine..
Ngày 20/5, các hãng thông tấn Nga cho biết nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và phương Tây đang căng thẳng liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Nga bắn trúng mục tiêu ảnh 1

Tên lửa liên lục địa Nga diễu binh trên quảng trường Đỏ. Ảnh: TTXVN

Các hãng tin Interfax và Itar-Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho hay vào hồi 21 giờ 8 phút theo giờ Moskva (17h08 GMT), tại bãi thử tên lửa Kapustin Yar ở gần biển Caspi, Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa RS-12M Topol. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu tại bãi thử tên lửa đạn đạo Sary Shagan mà Nga thuê của Kazakhstan.Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Yegorov khẳng định: “Mục tiêu của vụ phóng là kiểm tra một đầu đạn sẽ được sử dụng trong tương lai trong các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa”.Tên lửa RS-12M Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle), có tầm bắn tối đa tới 10.000 km, có thể cơ động bằng bệ phóng trên mặt đất, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1985 và thường xuyên được cải tiến. Loại tên lửa này có thể mang một đầu đạn hạt nhân với năng lượng lên đến 550 kilotonBộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch cho "nghỉ hưu" các tên lửa đạn đạo liên lục địa lỗi thời SS-18 Satan, SS-19 Stiletto và SS-25 Sickle (Topol) và thay thế chúng bằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-27 Sickle B (tên lửa Topol-M) và RS-24 Yars vào năm 2021.TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.