Ngày 23/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước đồng minh châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí mua thiết bị quân sự từ Mỹ, trong đó phần lớn được chuyển cho Ukraine.
Năm 2021, Iran đã giới thiệu một số tàu chiến sản xuất trong nước, bao gồm tàu khu trục Alvand, 4 tàu ngầm Martoob al-Sabehat 15 Type và 110 xuồng cao tốc chiến đấu.
Ngày 23/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết nước này sẽ khẩn trương thúc đẩy để hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đặt tại nước này hoạt động bình thường.
Ngày 23/5, Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng Hàn Quốc (KRIT) thông báo nước này đã phát triển thành công một mũ bảo hiểm tiên tiến có khả năng bảo vệ các quân nhân trước các loại đạn súng lục mạnh hơn.
Sarmat, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Nga, có thể bay qua Bắc Cực và Nam Cực và theo các quỹ đạo khác nhau trong vài thập kỷ tới.
Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 18/5 thông báo nước này và Thụy Điển sẽ mua chung súng cầm tay và các loại vũ khí chống tăng, giữa lúc hai quốc gia láng giềng Bắc Âu vừa chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Nga đã phát triển một loại vũ khí laser thế hệ mới có khả năng tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) và đang sử dụng nó trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Trung Quốc đang phát triển một vũ khí tầm nhiệt siêu vượt âm có khả năng đánh trúng một chiếc xe đang di chuyển.
Ấn Độ ngày 18/5 ra tuyên bố chính thức cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của lực lượng hải quân do nước này tự sản xuất, từ trực thăng Seaking 42B.
Ngày 17/5, Cơ quan Quản lý công nghệ và chất lượng quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này đã thử nghiệm thành công ngư lôi hạng nặng tiên tiến "Tiger Shark". Động thái được cho là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ hàng hải.
Ngày 16/5, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết đã thử thành công vũ khí siêu thanh, có thể bay với tốc độ nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh.
Một cuộc thử nghiệm của Không quân Mỹ cho thấy chiếc máy bay cường kích A-10 hơn 40 năm tuổi có thể hạ gục cả những chiếc xe tăng hiện đại bằng "hoả thần" 7 nòng.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông của nước này trong ngày 12/5.
Đức đã cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho Ukraine, trong khi các hệ thống hạng nặng như xe tăng và pháo đang theo sau, chấm dứt quãng thời gian Berlin do dự.
Israel ngày 10/5 đã công bố dự án phát triển các công nghệ hiện đại nhằm cải thiện năng lực tác chiến cho các binh sĩ.
Hàn Quốc đã phát triển thành công công nghệ radar có khả năng xác định và theo dõi các đầu đạn tên lửa trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng không của quốc gia Đông Bắc Á này.
Cuộc xung đột ở Ukraine cho thấy máy bay không người lái là một phần của chiến tranh hiện đại. Chúng co thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ giám sát trên không đến phòng thủ tên lửa.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đánh giá vật thể bay được Triều Tiên phóng ngày 7/5 đã đạt độ cao tối đa khoảng 60km và bay xa khoảng 600km.
Đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi Mỹ tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này theo Công ước Vũ khí Hóa học (CWC), sau khi bác bỏ cáo buộc Moskva có kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine.
Thông báo của Canberra về việc phát triển tàu ngầm không người lái được đưa ra trong bối cảnh khu vực đang căng thẳng liên quan đến thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon.
Theo hãng tin Sputnik, ngày 4/5, ông Petr Ilyichev, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi Triều Tiên cùng ngày đã phóng một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.