Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Đến giữa năm 2020, Nga sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không hiện đại S-500, vốn được mệnh danh là hệ thống phòng không của tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải lên kênh chính thức của mình đoạn băng hình về giai đoạn 2 chuyển giao các thành tố của hệ thống phòng không S-400 Triumph cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/9 cho biết việc chuyển giao khẩu đội thứ 2 của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đã hoàn tất cùng ngày, đồng thời tiết lộ hệ thống này sẽ đưa vào trực chiến từ tháng 4/2020.
Quân đội Iraq ngày 12/9 cho biết đã phát hiện một kho vũ khí được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Anbar, miền Tây nước này.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 12/9 cho biết đã ký hợp đồng với công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport để hiện đại hóa hệ thống radar phòng không và tên lửa cho các tàu hải quân của nước này.
Ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận thương vụ bán cho Ba Lan 32 máy bay chiến đấu F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo, với tổng giá trị 6,5 tỷ USD.
Triều Tiên ngày 11/9 cho biết đã thử một hệ thống phóng đa nòng siêu lớn trước đó một ngày. Đây là vụ thử vũ khí thứ 10 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.
Giới phân tích cho rằng loại vũ khí cực mạnh mới mà tàu chiến Hải quân Mỹ mang theo đang hướng về Thái Bình Dương có thể giúp quốc gia này làm thay đổi cán cân sức mạnh ở những khu vực "dậy sóng" như Biển Đông.
Tàu ngầm Belgorod sẽ trở thành tàu ngầm hạt nhân chuyên dụng đầu tiên của Nga mang siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon (Thần biển) – một trong những vũ khí được xem là uy lực nhất của quốc gia này.
Ngày 9/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết nước này đang cân nhắc khả năng trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Các chương trình tên lửa của Triều Tiên được thiết kế để hỗ trợ hoạt động phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).
Trung Quốc khẳng định đã phát triển được loại máy bay không người lái (UAV) mới có thể vô hiệu cả máy bay hạng nhẹ bằng việc phóng lưới rộng 16 mét vuông.
Nhà sản xuất máy móc và vũ khí Remdizel của Nga đã thiết kế một chiếc xe bọc thép mới chuyên hộ tống tên lửa hạt nhân trong quá trình vận chuyển.
Tháng trước, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth bị phát hiện sự cố rò rỉ lớn, buộc tàu chiến uy lực nhất của Hải quân Hoàng gia Anh rút ngắn các cuộc thử nghiệm trên biển kéo dài 5 tuần và quay trở lại cảng Portsmouth (Anh).
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video ghi lại buổi phóng thử thành công tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander.
Ngày 31/8, quân đội Nga thông báo đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Iskander. Thông báo nêu rõ tên lửa đánh trúng mục tiêu mô phỏng của đối phương giả định.
Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hình ảnh cuộc thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Đây là hệ thống tên lửa đã được Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, động thái bị các nước trong khu vực như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga chỉ trích.
Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 29/8 cho biết Seoul đã phát triển thành công phiên bản nâng cấp và điện tử hệ thống súng cối cỡ nòng 81mm bằng công nghệ của chính nước này, cải thiện tốc độ bắn và độ chính xác.
Theo phóng viên TTXVN Bắc Kinh, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Miêu Vu ngày 28/8 cho biết, Bắc Kinh và Moskva đã hoàn toàn nhất trí và ký hợp đồng thương mại trong một dự án phát triển máy bay trực thăng hạng nặng chung.
Lần đầu sau 28 năm, Hải quân Nga sẽ nhận thêm 6 tàu ngầm mới, trong đó có tới 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Vào năm 1992, Hải quân Nga đã nhận được số tàu ngầm tương tự.