Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Từ ngày 26/11 đến 1/12/2024 tại không gian nghệ thuật Area 75 Art & Auction, triển lãm thị giác “Tây Park – Ngàn” hứa hẹn đưa công chúng Thủ đô đến với hành trình khám phá văn hóa và thiên nhiên Tây Bắc qua góc nhìn nghệ thuật đầy sáng tạo của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tuấn.
Trước nguy cơ nghệ thuật bài chòi bị mai một, tỉnh Quảng Ngãi đã vận động các nghệ nhân, những người đam mê loại hình nghệ thuật này để thành lập câu lạc bộ dân ca - bài chòi. Tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm gắn kết những người cùng đam mê, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Cuối tuần qua, bộ phim nhạc kịch chuyển thể "Wicked" của Universal Pictures đã thổi luồng sinh khí mới vào các phòng vé Bắc Mỹ vốn ảm đạm nhiều tuần gần đây, đồng thời “bỏ túi” 114 triệu USD cùng một loạt thành tích đáng ngưỡng mộ về doanh thu.
Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) vào chiều 23/11/2024 – đúng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Với việc có thêm nhiều quy định mới, quy định sửa đổi, bổ sung, Luật được thông qua đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Tối 24/11, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản".
Triển lãm và hoạt động tương tác “Phương Nam cầm khúc” là chương trình đưa nghệ thuật truyền thống Đờn ca tài tử Nam Bộ đến với giới trẻ tại TP Hồ Chí Minh.
Tối 23/11, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tối 23/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (27/11/2014 – 27/11/2024).
Ngày 23/11, tại thành phố Vinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Khai mạc Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam".
Trong khuôn khổ Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản", tối 23/11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mốt tổ chức Chương trình trình diễn thời trang "Ninh Bình - Áo dài trên con đường di sản".
Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, tại thành phố Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đối với “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế”; công bố hoàn thành Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích điện Thái Hòa” và động thổ công trình “Tu bổ, phục hồi di tích Điện Cần Chánh”.
Chiều 23/11, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm diễn ra Chương trình Hội thảo Xúc tiến, quảng bá, ký kết du lịch giữa Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận – Đồng Nai – Tây Ninh.
Chiều 23/11, UBND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức Tọa đàm “Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam”.
Với dàn nghệ sỹ đang được giới trẻ yêu thích cùng hàng loạt hoạt động bên lề sôi động, Y-Fest 2024 đã “cháy vé” vài ngày trước giờ biểu diễn.
Ngày 23/11, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2024), kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa (11/2004 – 11/2024).
Ngày 23/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng và giải pháp”.
Ngày 23/11, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt sách “Ký ức không phai” của nhiều tác giả. Tác phẩm là những câu chuyện ký ức của cán bộ, học sinh miền Nam trên đất Bắc, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva và chuyển quân tập kết năm 1954.
Sáng 23/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Báo Văn hóa tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
Ngày 23/11, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức may, mặc áo dài Huế”.
Bình Phước là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ - năng động và phát triển phía Nam; có vị trí địa lý chiến lược, các tuyến giao thông kết nối thuận lợi và giữ vai trò quan trọng. Đồng thời là cửa ngõ kết nối, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên và Campuchia - Lào - Thái Lan.