Tuyên bố mới nhất của Liên bang Nga về các sự cố UAV ở châu Âu

Ngày 6/10, Điện Kremlin đã có tuyên bố mới nhất về các sự cố liên quan thiết bị bay không người lái (UAV) xảy ra ở nhiều nước châu Âu gần đây.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin khẳng định rằng không có lý do gì để đổ lỗi cho Liên bang Nga về các UAV xuất hiện ở nhiều khu vực tại châu Âu. Điện Kremlin cũng bác bỏ phát biểu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Nga đứng sau các vụ phóng UAV này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Hiện có nhiều chính trị gia ở châu Âu có xu hướng đổ lỗi cho Nga về mọi thứ. Họ hành động như vậy một cách vô lý, thiếu căn cứ".

Ông Peskov kết luận: "Toàn bộ câu chuyện về các UAV này thật sự khá kỳ lạ, ít nhất là có thể nói như vậy. Không có lý do gì để đổ lỗi cho Nga về việc này".

Tuyên bố trên xuất hiện trong bối cảnh có nhiều vụ UAV xâm nhập châu Âu. Mới đây nhất, ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Bỉ đã mở cuộc điều tra sau khi ghi nhận nhiều UAV xuất hiện trên bầu trời căn cứ quân sự Elsenborn, gần biên giới Đức, trong đêm 2/10. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết số lượng UAV cụ thể chưa được xác định đã bay qua căn cứ Elsenborn rồi hướng về lãnh thổ Đức, đồng thời khẳng định đây là sự cố đầu tiên thuộc loại này mà nước này phải đối mặt. Kênh VRT của Bỉ đưa tin có khoảng 15 UAV đã được phát hiện tại khu vực này.

Cùng ngày, tại CH Séc, cảnh sát đã áp dụng các biện pháp tăng cường tại sân bay Vaclav Havel ở thủ đô Praha, sau khi nhận được thông tin ẩn danh về việc UAV đang đến gần. Thông báo của cảnh sát cho biết cảnh sát đang phối hợp với quân đội tăng cường an ninh tại sân bay Vaclav Havel. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Séc tiến hành bầu cử Hạ viện trong ngày 3-4/10.

Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ thông báo nước này đang có kế hoạch mua hệ thống phòng thủ chống "UAV mini". Thông báo của quân đội Thụy Sĩ nhấn mạnh: “Việc triển khai những biện pháp hiệu quả chống lại UAV mini của đối phương là điều cần thiết. Bước tiếp theo là lựa chọn hệ thống để triển khai trong tương lai gần”. Người phát ngôn quân đội Thụy Sĩ, bà Delphine Schwab-Allemand nói rằng nước này ngày càng xảy ra nhiều loại sự cố liên quan đến UAV kể từ năm 2024, song hiện chưa có phương tiện bảo vệ và phòng thủ chống UAV mini và cỡ nhỏ.

Các vụ việc liên quan tới UAV tại Đức cũng đang làm dấy lên cuộc tranh luận về năng lực quân sự của quân đội nước này. Sân bay Munich phải tạm ngừng hoạt động 2 ngày liền do các UAV xuất hiện quanh khu vực sân bay. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cũng thừa nhận nguy cơ an ninh gia tăng sau hàng loạt vụ UAV bay qua bang Schleswig-Holstein và các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông cho biết chính phủ sẽ thành lập một trung tâm phòng thủ UAV mới để đối phó với tình hình.

Trước đó, đã có những sự cố liên quan đến những chiếc UAV bị nghi ngờ của Nga ở Ba Lan, Estonia và Romania.

Tình hình này khiến các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) phải thảo luận về vấn đề thúc đẩy kế hoạch xây dựng “bức tường chống UAV” trên toàn khối. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ủy ban châu Âu đã được bật đèn xanh để tiếp tục triển khai dự án “bức tường chống UAV” và lộ trình tái vũ trang. Bà mô tả “bức tường” này là hệ thống chống UAV nhằm nhanh chóng phát hiện, đánh chặn và khi cần thiết có thể vô hiệu hóa các thiết bị này.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Thụy Điển chế tạo hệ thống chống UAV rẻ hơn 16.000 lần so với dùng máy bay chiến đấu
Thụy Điển chế tạo hệ thống chống UAV rẻ hơn 16.000 lần so với dùng máy bay chiến đấu

Một thiết bị bay không người lái (UAV) lạ bay qua các sân bay có thể bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng thủ mới của Thụy Điển, rẻ hơn 16.000 lần so với máy bay chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN