Ảnh minh họa: PAP/TTXVN
Theo trang tin tức The Defense Post ngày 4/10, quân đội Thụy Sĩ thông báo đang lên kế hoạch mua sắm hệ thống phòng thủ chống UAV siêu nhỏ trong bối cảnh nhiều nước châu Âu gần đây ghi nhận các vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái.
Dù không phải thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Thụy Sĩ cho biết nước này cần tăng cường khả năng tự vệ trước nguy cơ tấn công. Năm nay, quân đội Thụy Sĩ đã nhiều lần phát hiện UAV siêu nhỏ bay trên các khu vực quân sự hoặc gần nơi diễn tập. Phát ngôn viên của quân đội Thụy Sĩ, bà Delphine Schwab-Allemand, cho biết lực lượng này hiện chưa có biện pháp bảo vệ và phòng thủ trước các loại UAV cỡ nhỏ và siêu nhỏ.
Thụy Sĩ duy trì lập trường trung lập trong nhiều thập kỷ, song bối cảnh an ninh thay đổi đã buộc nước này phải tăng cường năng lực phòng vệ. Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang Thụy Sĩ đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống phòng thủ có khả năng phát hiện và đánh chặn UAV siêu nhỏ đe dọa các cơ sở quân sự. Quân đội cho biết kết quả thử nghiệm tích cực, cùng với sự gia tăng của hoạt động UAV, đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm hệ thống phòng thủ ưu tiên trong thời gian tới.
Ngoài kế hoạch này, Văn phòng Liên bang phụ trách mua sắm quốc phòng của Thụy Sĩ đã ký hợp đồng khung với ba nhà cung cấp để mua UAV thương mại, phục vụ mục đích giám sát và huấn luyện.
Trong khi đó, nhiều nước EU đang phối hợp xây dựng một “bức tường chống UAV” nhằm bảo vệ không phận và hạ tầng quan trọng. Các quan chức châu Âu cho rằng Nga có thể đứng sau các vụ UAV xuất hiện tại những địa điểm nhạy cảm đang gia tăng đáng kể trong những ngày qua.