Thế giới tiến thêm bước mới trong kiểm soát vũ khí tự động sát thương

Ngày 5/9, gần 130 quốc gia đã nhất trí về một văn bản xác định khái niệm hệ thống vũ khí tự động sát thương (LAWS), mở đường cho các cuộc thảo luận về khả năng xây dựng một điều ước quốc tế nhằm quản lý loại vũ khí này.

Ngoại trưởng Hà Lan Tom Berendsen, nước chủ trì các cuộc thảo luận diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), cho biết, 128 quốc gia đã đạt được đồng thuận về văn bản trên. Nội dung văn bản hiện chưa được công bố.

Hệ thống vũ khí tự động sát thương hay còn gọi là “robot sát thủ” là các hệ thống vũ khí quân sự sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động tìm kiếm, lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp hay ra quyết định trực tiếp từ con người.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo việc phát triển và sử dụng không có giới hạn các hệ thống vũ khí tự động đặt ra những vấn đề đáng quan tâm về pháp lý, đạo đức và nhân đạo. ICRC cùng một số tổ chức khác cho rằng cần xây dựng các quy định có tính ràng buộc quốc tế để hạn chế và quản lý việc sử dụng loại vũ khí này.

Dự kiến vào tháng 11 tới, các nước thành viên Liên hợp quốc sẽ xem xét khả năng tiến hành đàm phán về một điều ước quốc tế đối với các hệ thống vũ khí tự động sát thương. Nội dung này sẽ được thảo luận tại cuộc họp trong khuôn khổ Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW).

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Chi tiêu quốc phòng Israel tăng gấp đôi sau 3 năm xung đột toàn diện

Chi tiêu quốc phòng Israel tăng gấp đôi sau 3 năm xung đột toàn diện

Ngân sách quốc phòng Israel giai đoạn 2023-2026 ước đạt gần 177 tỷ USD, cao hơn gấp đôi mức 78 tỷ USD 4 năm trước. Mức tăng vọt này diễn ra trong bối cảnh Israel căng sức chi trả cho các chiến dịch quân sự kéo dài và chuẩn bị cho kế hoạch tăng cường lực lượng quy mô lớn.