Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 25/2/2025 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Ngày 22/11, tại xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, Lễ hội Hoa Dã quỳ lần thứ 2 đã được chính quyền địa phương tổ chức, thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương về tham dự.
Ngày 22/11, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Tuyệt sắc miền cố đô” tại thành phố Tokyo.
Hội nghị sơ kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận diễn ra ngày 22/11, tại thành phố Nha Trang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt liên kết du lịch vùng Nam Trung Bộ.
Cái tên Bảo tàng văn hóa nghệ thuật Đông Dương ở thành phố biển Hải Phòng dường như đã và đang tạo ra như một điểm nhớ để tìm về những giá trị lịch sử, những giá trị văn hóa của dân tộc Việt suốt dặm dài thời gian, sau những vần vũ biến thiên của lịch sử.
Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 29/11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với nhiều điểm mới về cơ cấu giải thưởng, cũng như hình thức tổ chức.
Ngày 22/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XIX (23/11/2005 – 23/11/2024).
Ngày 22/11, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), Trung tâm sẽ miễn vé cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại di sản Thành nhà Hồ.
Ngày 22/11, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Trưng bày văn hóa Đông Sơn và tinh hoa cổ vật Vĩnh Phúc.
Sáng 22/11, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 555 năm danh xưng Duy Tiên (1469 - 2024) và 95 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Duy Tiên (11/1929 - 11/2024).
Sáng 22/11, tại thành phố Vinh, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức trưng bày chuyên đề “Phú Thọ - Nghệ An, kết nối miền di sản” nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh.
Việt Nam có hệ thống hàng nghìn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Các di sản không chỉ mang những giá trị lịch sử, là tài sản tinh thần vô giá, mà còn là “mỏ vàng” của quốc gia, là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế.
Tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024, đợt 1, vừa khai mạc tối 21/11, tại Vĩnh Phúc; NSND Phạm Phương Thảo đã vinh dự được ngồi ghế Hội đồng nghệ thuật.
Tối 21/11, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2024 đợt 1 chính thức khai mạc.
Tối 21/11, tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan (thành phố Bắc Ninh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật dân ca trên thuyền và giao lưu các miền di sản chủ đề "Sắc màu di sản".
Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Quảng Ninh diễn ra ngày 21/11. Sự kiện được kỳ vọng tăng cường hợp tác, kết nối, tạo thành những tour, tuyến du lịch mới giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
Ngày 21/11, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (Chỉ thị số 30).
Ngày 21/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Ngày hội đua vỏ lãi năm 2024 tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024).
Là một trong Tam bảo của Phật giáo Nam Tông Khmer, kinh lá buông được xem như “báu vật” có giá trị đặc biệt trong đời sống tâm linh của đồng bào Khmer vùng Bảy núi An Giang.
Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2024), ngày 21/11, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Câu chuyện từ những huy hiệu phản chiến”.
Hành trình “Kết nối di sản miền Trung” của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa được bình chọn dẫn đầu hạng mục hoạt động - dịch vụ trải nghiệm ấn tượng trong Chương trình Top 9 sản phẩm du lịch ấn tượng Huế 2024.