Đà Nẵng bắt tay Grab thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh

TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác trong 5 năm, hướng đến mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng thành phố thông minh. Đây là một trong những hoạt động nổi bật bên lề Hội nghị Bộ trưởng về Kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore (CMM) lần thứ 19, diễn ra ngày 10/10/2025.

Hợp tác công -  tư vì mục tiêu thành phố thông minh

Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa UBND TP Đà Nẵng và Grab Việt Nam nhằm hiện thực hóa kế hoạch chuyển đổi số toàn diện của thành phố. Hai bên thống nhất triển khai các dự án trong ba lĩnh vực trọng tâm: giao thông, du lịch - ẩm thực và phát triển kỹ năng số cho cộng đồng.

Với lĩnh vực giao thông, Grab sẽ phối hợp cùng các sở, ngành địa phương ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để xây dựng hệ thống thông tin, hình ảnh giao thông, nhất là trong mùa mưa bão. Song song đó, hai bên sẽ phát động các chiến dịch nâng cao ý thức an toàn, tiêu biểu như chương trình “Đã uống rượu bia thì không lái xe”.

Chú thích ảnh
Đà Nẵng bắt tay Grab thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh.

Đáng chú ý, Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để Grab hỗ trợ chuyển đổi số cho các loại hình vận tải truyền thống, giúp doanh nghiệp và tài xế mô tô, ô tô dễ dàng tiếp cận nền tảng số, tăng cơ hội việc làm và thu nhập.

Trong lĩnh vực du lịch và quảng bá ẩm thực, Grab sẽ đồng hành cùng các cơ quan chức năng địa phương thực hiện các sáng kiến chuyển đổi số cho ngành dịch vụ. Doanh nghiệp dự kiến hỗ trợ các cơ sở ẩm thực nhỏ và siêu nhỏ sử dụng công cụ số để tối ưu vận hành, đồng thời số hóa chương trình “Food Tour Đà Nẵng”, góp phần lan tỏa hình ảnh ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Grab cũng sẽ là đối tác tham gia tổ chức, hỗ trợ các sự kiện văn hóa - xã hội lớn, giúp Đà Nẵng mở rộng hình ảnh du lịch trên bản đồ khu vực.

Hợp tác còn hướng đến nâng cao năng lực công nghệ và kỹ năng số cho sinh viên, người lao động địa phương, đặc biệt là lao động nữ. Grab dự kiến phối hợp với các trường đại học tại Đà Nẵng mở các khóa học về trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng nền tảng số và kỹ năng an toàn công nghệ.

Hai bên cũng thống nhất triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, trong đó có kế hoạch trồng cây xanh tại rừng phòng hộ Phú Ninh, góp phần hướng đến phát triển bền vững.

Bệ phóng cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên số

Phát biểu tại lễ công bố kế hoạch hợp tác, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, sự đồng hành của Grab sẽ giúp thành phố phát huy thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm triển khai thực tiễn. Thông qua hợp tác này, Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hướng đến thành phố thông minh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam khẳng định: “Grab luôn coi Đà Nẵng là thị trường quan trọng. Thỏa thuận hợp tác lần này là bệ phóng giúp chúng tôi tạo ra nhiều giá trị mới, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống và cơ hội kinh tế cho người dân địa phương”.

Theo kế hoạch hành động giai đoạn đầu (2025-2026), hai bên sẽ triển khai: Hội nghị xúc tiến du lịch Đà Nẵng, quảng bá dịch vụ du lịch trên nền tảng Grab; Cuộc thi sáng tạo công nghệ và AI dành cho sinh viên các trường đại học; Hội nghị thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Dự án trồng cây xanh và lan tỏa thông điệp sống xanh tại các khu vực công cộng.

Từ khi có mặt tại Đà Nẵng năm 2016, Grab đã triển khai nhiều hoạt động cộng đồng. Tháng 8/2025, phối hợp Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Quán Trứ danh”, tôn vinh 70 quán ăn và nhà hàng tiêu biểu. Tháng 4/2025, ra mắt Quầy thông tin Grab tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hỗ trợ du khách đặt dịch vụ di chuyển và giới thiệu điểm đến nổi bật. Lắp đặt hơn 130 ghế đá và trạm trải nghiệm Grab tại nhiều địa điểm công cộng, giúp người dân và du khách tiếp cận tiện ích số thuận lợi hơn.

Với tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực công nghệ và hạ tầng số, Đà Nẵng đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm đô thị thông minh và sáng tạo của khu vực miền Trung. Sự hợp tác với Grab Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quá trình chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong chiến lược “thành phố số quốc gia”.

Đà Nẵng 'cất cánh' trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 3: Phát triển đồng bộ, kết nối hạ tầng
Đà Nẵng 'cất cánh' trong kỷ nguyên vươn mình - Bài 3: Phát triển đồng bộ, kết nối hạ tầng

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có diện tích hơn 11.859 km2, dân số hơn 3 triệu người, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất, nhiều dư địa để phát triển. Tuy nhiên, nhiều khu vực miền núi, các xã phía Tây của thành phố vẫn còn khó khăn, kinh tế kém phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng định hướng từng bước phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế - xã hội để kéo giảm khoảng cách giữa khu vực đồng bằng và miền núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN