Giá dầu Brent tăng lên 71,03 USD/thùng

Giá dầu thô tại thị trường châu Á đi lên trong phiên giao dịch chiều 12/4 trong bối cảnh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ cắt giảm tiếp sản lượng trong cuộc họp tại Vienna (Áo) vào cuối tháng Sáu tới và tác động của các lệnh trừng phạt của Washington đối với Iran và Venezuela.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào lúc 13 giờ 53 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,24 USD (hay 0,4%) so với cuối phiên trước lên 63,82 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,20 USD (0,2%) lên 71,03 USD/thùng.

Theo các nhà quan sát, OPEC có thể nâng sản lượng từ tháng 7/2019 nếu nguồn cung của Venezuela và Iran tiếp tục bị thu hẹp. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Venezuela đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày do các lệnh trừng phạt của Washington, thậm chí ở dưới mức 960.000 thùng/ngày. Trong khi đó, nguồn cung của Iran có thể giảm sâu hơn nữa sau tháng 5/2019 như nhiều người dự đoán, nếu Mỹ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

RBC Capital Markets cho rằng giá dầu Brent và WTI có khả năng đạt trung bình lần lượt là 75 USD/thùng và 67 USD /thùng trong phần còn lại của năm nay. Mặc dù giá dầu tăng mạnh trong các tháng qua, nhưng việc nền kinh tế thế giới tăng chậm lại sẽ tác động tới nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" thời gian tới.

Vân Anh/TTXVN (Theo Reuters)
Giá dầu châu Á chạm mức cao nhất 5 tháng
Giá dầu châu Á chạm mức cao nhất 5 tháng

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất 5 tháng qua vào đầu phiên giao dịch 8/4, do được hỗ trợ từ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước sản xuất dầu ngoài OPEC, cũng như các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Iran và Venezuela, cộng với số liệu việc làm tích cực tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN