Cây tiểu cảnh hút khách tại các Hội chợ hoa Xuân

Những ngày này, tại các Hội chợ hoa Xuân, điểm bán hoa tươi, cây cảnh tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhộn nhịp người qua lại chọn mua hàng hay tham quan chợ hoa Tết.

Chú thích ảnh
Hoa lan được bày bán tại Hội hoa Xuân đang dạng về chủng loại.

Dịp Tết này, nhiều người chơi cây, hoa cảnh của địa phương lựa chọn cây cành nhỏ (cây tiểu cảnh) để chơi Tết.  

Theo các chủ cửa hàng, mặt hàng hoa tươi, cây cảnh hiện phong phú và đa dạng. Trước đây, các chợ hoa Xuân chủ yếu có từ 5 - 10 loại là hoa đào, hoa mai, quất, hoa cúc, đồng tiền…thì nay có thêm nhiều loại cây cảnh mới; trong đó, có những cây cành nhỏ hay còn gọi là tiểu cảnh được nhiều người ưa chuộng. 

Đặc điểm của các cây cảnh nhỏ (gọi là cây tiểu cảnh) là dễ vận chuyển, trưng bày, nhiều gam màu, hình dáng hợp với không gian phòng, ngôi nhà nhỏ có giá phải chăng với nhiều gia đình.

Chị Đỗ Huyền Ly, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên là người kinh doanh hoa tại Hội chợ hoa Xuân, khu Quảng trường Hồ Chí Minh, cho biết, các loại cây hoa truyền thống trong dịp Tết như đào, mai, quất thường có giá trên dưới 1 triệu đồng/cây, cây đẹp tới 2 - 3 triệu đồng/cây. Trong khi đó, các cây tiểu cảnh giá chỉ từ 100.000 -  200.000 đồng/chậu, phù hợp với người dân điều kiện kinh tế trung bình.

Qua khảo sát thực tế tại Hội chợ hoa Xuân, Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vĩnh Yên), năm nay, giá cây  hoa, cây cảnh hợp lý, chỉ tương ứng với năm 2018. Những cây đào tán rộng, đường kính gốc trên dưới 20 cm, trồng trong chậu từ 2 - 3 triệu đồng/cây; hoa mai tán rộng từ 60 - 100 cm, nhiều nụ, hoa giá 1,5 - 2,5 triệu đồng/cây. Quất trồng chậu cao 1,5 - 2 mét, nhiều quả mẫu mã đẹp giá trên dưới 1 triệu đồng/cây. Bưởi cảnh dáng đẹp, nhiều quả giá 2 - 4 triệu đồng/cây; địa lan Sa Tô trồng chậu có từ 3 đến 5 nhánh, giá 500.000 - 600.000 đồng/chậu …

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua những loài hoa rực rỡ, phục vụ ngày Tết.

Bên cạnh đó, các loại cây hoa khác tầm vóc nhỏ (Tiểu cảnh) bày bán tại Hội chợ hoa xuân có giá hợp lý. Cụ thể, giá cây trạng nguyên trên dưới 150.000 đồng/cây; cây ngọc thảo mức giá 100.000 - 130.000 đồng/cây; dạ yến thảo 120.000 - 140.000 đồng/khóm; mai đỏ 350.000 - 370.000 đồng/chậu; ớt cảnh trên dưới 180.000 đồng/chậu...

Anh Bùi Đức Hoàng, người chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Tôn Đức Thắng - Thành phố Vĩnh Yên, tâm sự, khoảng 2 - 3 năm trở lại đây,  người dân chuộng chơi hoa, cây cảnh. Các nhà sản xuất, kinh doanh luôn đổi mới, sáng tạo đáp ứng nhu cầu người dân. Người kinh doanh, sản xuất coi đây là một nghề và xác định gắn bó lâu dài. Khách hàng mua các loại cây hoa, tiểu cảnh ở các cơ sở sản xuất - kinh doanh chuyên nghiệp đều được nhân viên tư vấn cách chăm sóc để cây phát triển, màu bền, đẹp, thậm chí có dịch vụ chăm sóc, trồng, tỉa tại gia đình...

Nhờ áp dụng khoa học kỹ - thuật, công nghệ, các nhà vườn, hộ sản xuất - kinh doanh biết cách để cây ra hoa, quả theo ý muốn và để được dài ngày. Cây hoa, cây cảnh được mua về không chỉ trưng dịp Tết còn có thể để trong khuôn viên sân vườn, phòng khách cả năm.

Anh Nguyễn Văn Ước, một người chuyên kinh doanh cây cảnh trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Vĩnh Yên cho rằng, dịp trước và sau Tết nguyên đán là mùa ăn nên, làm ra của hộ sản xuất, kinh doanh cây cảnh. Nhu cầu chơi hoa tươi, tiểu cảnh ngày một tăng, người nào yêu nghề và tận tụy với nghề sản xuất- kinh doanh mặt hàng này chắc chắn sống khỏe bằng nghề...

Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Cây cảnh ‘độc, lạ’ vào vụ Tết
Cây cảnh ‘độc, lạ’ vào vụ Tết

Huyện Văn Giang (Hưng Yên) lâu nay nổi tiếng với nghề trồng hoa, cây cảnh. Người trồng hoa, cây cảnh ở đây đã sáng tạo ra những dáng cây, mẫu quả độc đáo phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN