Lần đầu tiên tổ chức lễ hội vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất Hưng Yên

Ngày 16/12, tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Lễ hội hoa lần thứ nhất năm 2017 và đón bằng công nhận làng nghề trồng hoa, cây cảnh. Đây là vùng trồng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh Hưng Yên đang mở ra tiềm năng lớn, mang lại thu nhập cao cho người dân.

Lễ hội hoa này thu hút sự tham gia của hơn 700 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn xã, các làng hoa truyền thống trong vùng và câu lạc bộ Hoa lan các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên

Tại đây, các sản phẩm hoa, cây cảnh, cây công trình được trang trí, sắp xếp với đa dạng các sản phẩm như: hoa giỏ treo, cây bon sai, các loại hoa hồng nhập ngoại đủ sắc màu phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách. Trong đó có nhiều gian trưng bày các loại hoa đẹp và độc, lạ của các doanh nghiệp, nhà vườn tiêu biểu ở Xuân Quan như HTX hoa cây cảnh Xuân Quan, các công ty Thủy Cam, Ngọc Bảo, Phong Tuyền, Chuyền Ngạn, Quảng Uyên, Cảnh Hường, Hữu Huyền...

Ông Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan cho biết, hiện toàn xã có trên 140 ha chuyên trồng hoa, cây cảnh, cây công trình, chiếm gần 60% diện tích đất canh tác. Số hộ chuyên trồng hoa, cây cảnh, cây công trình là trên 870 hộ, chiếm hơn 35% số hộ. Những năm gần đây diện tích trồng hoa các loại đã cho thu lợi nhuận bình quân từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha. Còn diện tích trồng cây công trình các loại thu từ 550-700 triệu đồng/ha. Nghề trồng hoa cây cảnh đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động có việc làm ổn định tại địa phương khác và các vùng lân cận với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội hoa, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng khẳng định, nghề trồng hoa cây cảnh xã Xuân Quan với hiệu quả lớn đang giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Theo đó, Đảng bộ và nhân dân trong xã cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh, nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác theo hướng ổn định, lâu dài.


Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các cấp, ngành cần quan tâm hỗ trợ địa phương xây dựng chợ đầu mối và trung tâm giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng như đường giao thông, công trình thủy lợi để nghề trồng hoa, cây cảnh ở Xuân Quan không những giá trị kinh tế cao mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn ven sông Hồng cận kề Thủ đô Hà Nội.

Mai Ngoan (TTXVN)
Mở hướng trồng hoa lan công nghệ cao vào Ninh Thuận
Mở hướng trồng hoa lan công nghệ cao vào Ninh Thuận

Trang trại sản xuất hoa lan theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) của anh Phan Thanh Sang (33 tuổi) đang là điểm được nhiều nông dân, thanh niên khởi nghiệp đến giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm trồng các giống hoa lan nhiệt đới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại cho giá trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN