Quang cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TP Hồ Chí Minh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu.
Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ, với các mẫu đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Kết quả này thể hiện sự khẩn trương, đồng bộ, chặt chẽ và quyết tâm của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, ngay sau khi xác định số mẫu đủ tiêu chuẩn, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án vận chuyển bằng đường không, đồng thời báo cáo, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rút ngắn thời gian từ khâu lấy mẫu đến giám định ADN.
Ngày 17/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sư đoàn 370, Lữ đoàn 918 và các cơ quan chức năng khảo sát tại Sân bay Tân Sơn Nhất, thống nhất vị trí tập kết, lực lượng, phương tiện, nghi lễ, quy trình tiếp nhận, bàn giao và phương án bảo đảm an ninh, an toàn.
Theo kế hoạch, các mẫu sinh phẩm sau khi được niêm phong, đóng gói nghiêm ngặt trong các thùng chuyên dụng sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân từ Ga quân sự Sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quân sự Gia Lâm; sau đó được vận chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tiếp nhận, thực hiện giám định ADN.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh chia sẻ về kế hoạch phối hợp vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Việc vận chuyển bằng máy bay quân sự giúp rút ngắn thời gian, hạn chế các khâu trung chuyển, bảo đảm an toàn và tính liên tục trong quản lý, bàn giao mẫu, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn sớm tiến hành giám định.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn cho biết, mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ không chỉ là đối tượng của một quy trình giám định khoa học mà còn gắn với một cuộc đời đã hy sinh vì Tổ quốc và niềm mong mỏi của thân nhân qua nhiều năm. Vì vậy, việc dâng hương, dâng hoa, tổ chức quân kỳ, tiêu binh, quân nhạc và quá trình vận chuyển, bàn giao mẫu được thực hiện trang trọng, thành kính.
"Mỗi kết quả ADN được xác định không chỉ là kết quả khoa học mà phía sau đó có thể là một liệt sĩ được trả lại tên, một phần mộ được xác định danh tính, một gia đình kết thúc hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm", Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh.
Đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh yêu cầu tiếp tục quán triệt phương châm "trang trọng, chặt chẽ, chính xác, an toàn, kịp thời"; kiểm tra kỹ từng hồ sơ, từng mẫu, từng niêm phong và từng khâu bàn giao, bảo đảm hiệp đồng thống nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.
Tại Hội nghị, Đại tá Lê Đình Hợi, Chính ủy Sư đoàn 370, cho biết ngay sau khi nhận kế hoạch, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Sư đoàn đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phối hợp với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thống nhất phương án và triển khai các nhiệm vụ được giao.
Đại tá Lê Đình Hợi, Chính ủy Sư đoàn 370 phát biểu.
Đến nay, Sư đoàn 370 cơ bản hoàn thành các nội dung chuẩn bị về khu vực tổ chức, khu vực tiếp nhận và bàn giao mẫu, nơi bảo quản mẫu phẩm, công tác đón tiếp đại biểu và bảo đảm an ninh, an toàn. Đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về hoạt động, góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.
Đại tá Lê Đình Hợi khẳng định Sư đoàn 370 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát từng nội dung, từng vị trí, từng khâu công tác, không để bị động, bất ngờ. Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ được quán triệt phải luôn giữ thái độ trân trọng, thành kính, tận tâm và trách nhiệm, coi mỗi mẫu hài cốt liệt sĩ như một phần thiêng liêng của đồng chí, đồng đội, người con của Tổ quốc; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản và bàn giao.
Việc hoàn thành lấy mẫu tại 18/18 nghĩa trang và nhanh chóng tổ chức vận chuyển bằng đường không để đưa vào giám định ADN thể hiện quyết tâm của TP Hồ Chí Minh trong việc rút ngắn thời gian chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".