Cây cảnh trăm tỷ trưng bày tại triển lãm cây cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Hàng trăm tác phẩm cây cảnh lâu năm, bonsai với giá trị hàng tăm tỷ đã quy tụ tại triển lãm cây cảnh huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ lần thứ II quy tụ hơn 1.000 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, của 34 nhà vườn tham dự đến từ các tỉnh trong cả nước. Đây là cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa nghệ nhân sinh vật cảnh Thủ đô với các nghệ nhân ở các vùng miền.

Các tác phẩm trưng bày có nhiều chủng loại đẹp, quý, không chỉ có giá trị nghệ thuật cao mà còn có giá trị kinh tế.

Cây vú sữa này có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi, được chủ vườn treo với giá 750 triệu đồng.

Những tác phẩm đẹp, có giá trị được giới chơi cây cảnh săn lùng, ngắm nghía.

Cây duối cổ có tuổi đời nghìn năm, đặt ở vị trí trang trọng có tên “Lão mai đại thọ”. Theo ông "Hòa Taxi", chủ nhân của tác phẩm độc đáo này cho biết cây này có giá 1 triệu USD nhưng ông chỉ để chơi chứ không bán.

Nhiều tác phẩm được trưng bày có giá trị nhiều tỷ đồng như: "Mâm xôi con gà", "Thụ lâm bồng thạch", "Ngọa hổ tàng long, "Múa võ"…

Nhiều người chơi cây cảnh tới đây săn tìm những cây ưng ý.



Lê Phú/Báo Tin tức
Lợi nhuận cả trăm tỷ mỗi năm từ trồng cây cảnh
Lợi nhuận cả trăm tỷ mỗi năm từ trồng cây cảnh

Ngành hàng hoa cảnh TP Sa Đéc (Đồng Tháp) là một trong 5 ngành hàng chọn thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giúp người dân tăng thêm thu nhập và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN