Moskva (Moscow) lần đầu tiên hủy lễ duyệt binh Ngày Hải quân tại St. Petersburg khi gần 100 thiết bị bay không người lái (UAV) bị bắn hạ trên khắp miền Tây Liên bang Nga.
Google đã cảnh báo sẽ khởi kiện Chính phủ Australia, nếu YouTube - nền tảng thuộc sở hữu của công ty này - bị Canberra đưa vào danh sách cấm sử dụng đối với trẻ em dưới 16 tuổi, theo lệnh cấm mạng xã hội lần đầu tiên trên thế giới mà nước này ban hành.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết việc nước này nới lỏng quy định nhập khẩu thịt bò Mỹ được đưa ra dựa trên một quá trình đánh giá lâu dài và không mang tính chính trị.
Cảnh sát Thái Lan cho biết mới xảy ra xả súng tại một khu chợ đông người ở thủ đô Bangkok ngày 28/7, khiến ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 1 người bị thương.
Theo thông tin cập nhật từ Uỷ ban Điều tra tai nạn hàng không và đường sắt Hàn Quốc (ARAIB), chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Jeju Air còn 1 động cơ hoạt động khi gặp sự cố trong thảm kịch khiến 179 trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng hồi tháng 12 năm ngoái.
Ngày 28/7, tại Ấn Độ lại xảy ra giẫm đạp bên ngoài một ngôi đền khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Các thành viên công đoàn đại diện cho công nhân lắp ráp máy bay chiến đấu tại hai nhà máy của Boeing ngày 27/7 đã từ chối đề xuất hợp đồng mới từ nhà sản xuất máy bay Mỹ, mở đường cho một cuộc đình công lớn.
Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel cần sớm ra quyết định về các bước đi tiếp theo tại Dải Gaza, sau khi nước này rút khỏi các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin với Phong trào Hồi giáo Hamas.
Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 28/7 khẳng định sẽ liên tục hành động vì hòa bình sau khi có thông tin về việc Bình Nhưỡng từ chối các sáng kiến hòa bình của Seoul.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đối mặt với một rắc rối pháp lý mới khi công ty quản lý đầu tư Azoria Capital đệ đơn kiện Chủ tịch Jerome Powell và các nhà hoạch định chính sách khác tại tòa án liên bang Washington, D.C. Đơn kiện cáo buộc Fed vi phạm một đạo luật liên bang năm 1976 khi tổ chức các cuộc họp chính sách tiền tệ không công khai.
Trong ngày 28/7, theo thông tin từ chính quyền, mưa lớn tiếp diễn quanh khu vực Bắc Kinh và các tỉnh lân cận ở miền Bắc Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa như sạt lở đất và lũ lụt. Trước tình hình này, hơn 4.000 người dân đã được sơ tán.
Các thỏa thuận thương mại hiện nay đã trở thành tâm điểm chú ý, khi Tổng thống Donald Trump liên tục đe dọa mức thuế quan cao hơn đối với nhiều quốc gia, cho đến khi họ ký kết thỏa thuận mới với Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, sáng 28/7, Bộ Ngoại giao Malaysia đã công bố Tuyên bố của các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
Israel tuyên bố "tạm dừng chiến thuật hoạt động quân sự" hàng ngày để tạo điều kiện cho nhiều hàng cứu trợ hơn đến được với người dân Gaza, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng phẫn nộ về nạn đói khủng khiếp trên dải đất này.
Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 28/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ kiên định thực hiện các hành động cần thiết để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề xuất nối lại đối thoại của Tổng thống Lee Jae Myung.
"Việt Nam đã có ít nhất bốn đóng góp quan trọng cho Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ khi gia nhập khối khu vực này vào tháng 7/1995".
Chính phủ Đức đang theo dõi sát sao kế hoạch đánh giá lại việc triển khai lực lượng toàn cầu của Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu.
Theo tờ Nation, phía Thái Lan đã thể hiện sự quan ngại trước những động thái gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nhấn mạnh Washington sẽ không tiếp tục các thỏa thuận thương mại nếu đụng độ tại biên giới Thái Lan - Campuchia vẫn còn tiếp diễn.
Một trường đại học Hàn Quốc đã vướng vào tranh cãi nảy lửa liên quan đến đề thi yêu cầu thí sinh “khắc họa gương mặt của phi công ngay trước khi máy bay rơi”.
Theo các phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sau khi quân đội Israel thông báo thực hiện “khoảng dừng nhân đạo” kéo dài 10 giờ mỗi ngày tại một số khu vực ở Gaza và mở các tuyến đường an toàn để chuyển hàng cứu trợ, quan chức phụ trách viện trợ Liên hợp quốc Tom Fletcher ghi nhận một số hạn chế di chuyển dường như đã được Israel nới lỏng tại Gaza.