Thủ tướng Ba Lan cảnh báo khả năng xảy ra xung đột toàn cầu vào năm 2027

Theo Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, tình hình tại biên giới phía Đông NATO là bằng chứng cho thấy Liên bang Nga đang “chuẩn bị cho năm 2027” khi có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP/TTXVN

Báo The Kyiv Post ngày 27/7 cho biết Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị cho những mối đe dọa tiềm tàng từ Liên bang Nga trong vòng hai năm tới.

Thủ tướng Tusk tuyên bố rằng người dân Ba Lan “cần phải sẵn sàng” trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Liên bang Nga trong hai năm tới, đồng thời cam kết chính phủ của ông sẽ nỗ lực để “ổn định” tình hình an ninh của đất nước.

Thủ tướng Tusk nhấn mạnh rằng Ba Lan, cũng như toàn bộ lục địa châu Âu, có thể sẽ đối mặt với “nhiều diễn biến khác nhau” trong hai năm tới, sau khi một quan chức cấp cao của NATO cảnh báo rằng cả Liên bang Nga và Trung Quốc có thể đang chuẩn bị cho xung đột vào năm 2027.

Tuyên bố của ông Tusk được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp với Tổng Tư lệnh Tối cao Các Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu, Tướng Alexus S. Grynkewich, tại thủ đô Vacsava (Warsaw) vào thứ Sáu (25/7).

Theo ông Tusk, “Ba Lan và châu Âu, mà trước hết là Ba Lan phải sẵn sàng cho những diễn biến khác nhau trong hai năm tới”.

Tăng chi tiêu quốc phòng

Các quốc gia châu Âu, đặc biệt là Ba Lan cùng các nước nằm ở sườn phía Đông NATO, đã đáp lại lời kêu gọi từ Mỹ về việc châu Âu cần có trách nhiệm nhiều hơn với an ninh của chính mình, bằng cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.

Vacsava cũng đã thực hiện các bước chuẩn bị cho kịch bản xung đột quy mô lớn có thể xảy ra, chẳng hạn như mở rộng đáng kể các chương trình huấn luyện quân sự và xây dựng kế hoạch phát hành cẩm nang hướng dẫn người dân cách sinh tồn trong thời chiến. Tuy nhiên, các chính phủ không chỉ lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh quy ước.

Kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Ba Lan và các nước láng giềng được cho là đã trở thành mục tiêu của chiến tranh hỗn hợp từ phía Moskva (Moscow), bao gồm các hành vi phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch tung tin giả…

Chuẩn bị cho chiến tranh hỗn hợp

Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là cuộc khủng hoảng tại biên giới phía Đông EU, nơi giáp Liên bang Nga và đồng minh Belarus. Moskva và Minsk bị cáo buộc đã cố tình gây ra khủng hoảng bằng cách đưa người di cư từ châu Phi và châu Á vượt biên vào Ba Lan cũng như các nước vùng Baltic.

Tình hình đó đã buộc Ba Lan phải tăng cường mạnh mẽ hệ thống phòng thủ tại biên giới với Belarus, và gần đây là tái lập các chốt kiểm soát tại biên giới với Litva (Lithuania).

Phát biểu tại thị trấn Pabianice, ông Tusk nhấn mạnh tình hình tại biên giới phía Đông là bằng chứng cho thấy Liên bang Nga đang “chuẩn bị cho năm 2027”, khi có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu.

Ông Tusk nói tiếp: “Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử, nơi sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm tối đa đối với Ba Lan, đối với những gì đang xảy ra trong và xung quanh đất nước, là yêu cầu không thể tranh cãi. Chúng ta sẽ tận dụng hai năm phía trước… ở mức tối đa để ổn định tình hình tại Ba Lan”.

Tổng tư lệnh NATO đến thăm Warsaw

Tướng Grynkewich, người đã nhiều lần cảnh báo rằng năm 2027 có thể là thời điểm xảy ra khủng hoảng và xung đột với Liên bang Nga và Trung Quốc, đã đến Vacsava vào thứ Sáu (25/7) và gặp gỡ ông Tusk cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Tướng Grynkewich được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz tiếp đón. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nhấn mạnh rằng Ba Lan và Mỹ – quê hương của vị chỉ huy NATO – đang có một liên minh “vững chắc, được kiểm chứng và đáng tin cậy”.

“Cảm ơn vì một cuộc trao đổi thẳng thắn và tập trung. Chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội để thực hiện các chiến dịch liên minh chung, và nhớ rằng mỗi quốc gia đều phải tự xây dựng khả năng răn đe và phòng thủ của riêng mình”, ông Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với Tướng Grynkewich.

Sau cuộc thảo luận với vị chỉ huy NATO, ông Tusk cũng tiết lộ rằng trong ngày ông đã điện đàm với cả Giám đốc sắp mãn nhiệm và tân Giám đốc của Cơ quan Tình báo Anh (MI6), và nhấn mạnh rằng tất cả các quan chức này đều đang tập trung vào công tác chuẩn bị cho tương lai.

Ông Tusk tuyên bố: “Ba Lan phải sẵn sàng, Ba Lan phải được chuẩn bị tốt, lực lượng vũ trang Ba Lan phải được trang bị đầy đủ, và tình hình trong nước phải ổn định để chúng ta có thể sẵn sàng cho mọi kịch bản”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Moskva kêu gọi thiết lập 'Ngày quốc tế chống chủ nghĩa bài Nga'

Moskva chưa đưa ra bình luận về cảnh báo nêu trên của Thủ tướng Ba Lan, nhưng theo kênh RT ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova tuyên bố thế giới cần một “Ngày quốc tế chống chủ nghĩa bài Nga” nhằm phản đối tư tưởng thù địch đang ngày càng lan rộng và gây hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu.

Phát biểu tại một khóa học hè quốc tế dành cho các cán bộ trẻ, bà Zakharova nhận định rằng làn sóng tuyên truyền chống Liên bang Nga - theo quan điểm của Moskva, chủ yếu bắt nguồn từ các quốc gia phương Tây - đã góp phần gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, bao gồm cả xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev hiện nay được tiến hành dưới danh nghĩa đối đầu với Liên bang Nga.

Theo bà Zakharova, tư tưởng thù ghét mọi yếu tố liên quan đến Liên bang Nga đang bị đẩy lên thành “một hệ tư tưởng cực đoan, phát xít mới”, gây nguy hiểm cả về thể chất lẫn tinh thần cho con người.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phản đối tư tưởng này giống như cách lên án các hình thức thù hận khác dựa trên chủng tộc hay tôn giáo.

Bà Zakharova cho rằng chủ nghĩa bài Nga không nên tồn tại trên thế giới và càng không thể trở thành một phần trong chính sách quốc gia của bất kỳ nước nào.

Theo bà Zakharova, Ukraine là một ví dụ điển hình khi chính quyền nước này đã có các động thái hạn chế việc sử dụng tiếng Nga - ngôn ngữ mẹ đẻ của hàng triệu người dân.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Trung Quốc ‘nghiêm khắc phản đối’ EU về các lệnh trừng phạt Liên bang Nga
Trung Quốc ‘nghiêm khắc phản đối’ EU về các lệnh trừng phạt Liên bang Nga

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã đưa ra “phản đối nghiêm khắc” với người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến việc hai ngân hàng Trung Quốc bị đưa vào danh sách trừng phạt của khối này đối với Liên bang Nga vì cuộc chiến ở Ukraine

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN