Trung Quốc ‘nghiêm khắc phản đối’ EU về các lệnh trừng phạt Liên bang Nga

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã đưa ra “phản đối nghiêm khắc” với người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến việc hai ngân hàng Trung Quốc bị đưa vào danh sách trừng phạt của khối này đối với Liên bang Nga vì cuộc chiến ở Ukraine
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ngày 24/2/2021. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng tin AFP của Pháp, Bắc Kinh đưa ra thông báo nêu trên hôm thứ Tư (23/7).

Các lãnh đạo EU – ông Antonio Costa và bà Ursula von der Leyen – sẽ có mặt tại Bắc Kinh vào thứ Năm (247) để đối thoại với các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về những chủ đề căng thẳng như thương mại và cuộc chiến tại Ukraine, tuy nhiên dự kiến sẽ không có nhiều kết quả cụ thể đạt được trong hội nghị thượng đỉnh lần này.

Cuộc họp diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi EU thông qua gói trừng phạt mới sâu rộng nhằm vào Liên bang Nga do cuộc chiến Ukraine, với mục tiêu gia tăng áp lực lên Điện Kremlin bằng cách hạ mức trần giá đối với xuất khẩu dầu mỏ của Moskva.

Đây là vòng trừng phạt kinh tế thứ 18 mà châu Âu áp đặt lên Liên bang Nga kể từ khi nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Các đồng minh hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện lời đe dọa trừng phạt Moskva vì trì hoãn các nỗ lực hòa bình.

Trong số các mục tiêu bị trừng phạt lần này, có một nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Liên bang Nga ở Ấn Độ và hai ngân hàng Trung Quốc, trong nỗ lực của EU nhằm hạn chế các mối liên kết quốc tế của Liên bang Nga.

Trong cuộc đàm phán với Cao ủy Thương mại EU – ông Maros Sefcovic – vào thứ Ba (22/7), Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bộ trưởng Vương Văn Đào đã “nêu phản đối nghiêm khắc về việc hai tổ chức tài chính Trung Quốc bị đưa vào vòng trừng phạt thứ 18 của EU đối với Liên bang Nga”.

Brussels cho rằng mối quan hệ chính trị và kinh tế ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và Liên bang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022 thể hiện sự ủng hộ ngầm đối với Moskva, qua đó giúp nền kinh tế Liên bang Nga chống chịu được các lệnh trừng phạt sâu rộng từ phương Tây. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.