Tổng thống Putin nói về mối đe dọa đối với chủ quyền của Liên bang Nga

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ của nước ngoài và doanh thu từ dầu khí có thể gây ra rủi ro cho đất nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thị sát mẫu xe mới Lada Iskra trong chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô AvtoVAZ. Ảnh: Sputnik

Kênh RT chiều 20/7, theo giờ địa phương, dẫn trả lời phỏng vấn của Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Liên bang Nga chắc chắn sẽ mất đi chủ quyền nếu chỉ dựa vào doanh thu từ dầu khí và từ bỏ sản xuất trong nước để chuyển sang nhập khẩu.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin được công bố vào Chủ nhật (20/7), ông Putin đã bảo vệ nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của Liên bang Nga trong việc nội địa hóa ngành sản xuất ô tô, cho rằng điều này là thiết yếu để bảo vệ quyền tự chủ về kinh tế và chính trị của đất nước.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhớ lại rằng vào những năm 1990, nhiều đồng nghiệp trong chính phủ của ông muốn từ bỏ nỗ lực phát triển ngành công nghiệp ô tô và thay vào đó dựa vào xe do nước ngoài sản xuất — một quan điểm mà ông phản đối.

“Chúng ta phải nói đến độc lập công nghệ… Nếu chúng ta dùng tiền từ dầu khí để mua mọi thứ – và hiện nay họ (phương Tây) đang cố gắng cắt chúng ta ra khỏi dầu khí – thì nước Nga sẽ đơn giản là đánh mất khả năng cạnh tranh, và kéo theo đó là mất cả chủ quyền”, ông Putin nói.

Theo ông Putin, các nỗ lực cải thiện ngành công nghiệp ô tô trong nước bắt đầu bằng việc hợp tác với các đối tác phương Tây được cấp phép xây dựng nhà máy lắp ráp tại Liên bang Nga. Kể từ đầu những năm 2010, chính quyền Liên bang Nga dần siết chặt yêu cầu nội địa hóa, buộc các nhà sản xuất ô tô phải sản xuất nhiều linh kiện hơn trong nước.

“Đó là công việc nghiêm túc. Về cơ bản, chúng ta đang tự tạo ra xe của chính mình”, ông Putin nhận xét, đồng thời cho biết những nỗ lực đó đã được đền đáp sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022 – thời điểm các công ty phương Tây rút khỏi Liên bang Nga khi các quốc gia ủng hộ Kiev áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moskva (Moscow).

Theo cơ quan phân tích Autostat, Liên bang Nga đã bán khoảng 1,571 triệu xe du lịch mới trong năm 2024 (tăng 48%), trong đó Lada chiếm khoảng 28% (436.155 xe) và vẫn giữ vị trí dẫn đầu thị trường.

Tuy nhiên, tất cả các vị trí còn lại trong top 10 đều thuộc về các thương hiệu Trung Quốc.

Kamaz – một thương hiệu xe tải của Liên bang Nga – cũng là nhà phân phối xe tải lớn nhất tại nước này trong năm qua, dù tổng doanh số toàn ngành có giảm.

Ông Putin đã đích thân quảng bá ngành công nghiệp ô tô trong nước và thường xuyên xuất hiện khi lái xe Lada và Kamaz. Ông Putin cũng sử dụng xe limousine của thương hiệu xe sang Liên bang Nga Aurus làm xe tổng thống.

Trong năm 2024, ông Putin đã tặng xe limousine Aurus cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.