Các tàu chiến tham gia lễ duyệt binh kỉ niệm Ngày Hải quân ở thành phố St. Peterburg ngày 25/7/2021. Ảnh AFP/TTXVN
Báo The Kyiv Independent của Ukraine chiều 27/7, theo giờ địa phương, dẫn thông tin từ các quan chức địa phương và truyền thông Liên bang Nga cho biết Moskva lần đầu tiên hủy lễ duyệt binh Ngày Hải quân thường niên tại St. Petersburg, viện dẫn lý do an ninh giữa làn sóng tấn công bằng thiết bị bay không người lái khiến sân bay và hệ thống đường sắt khắp miền Tây Liên bang Nga bị gián đoạn vào rạng sáng 27/7.
Quyết định hủy lễ duyệt binh tại St. Petersburg – sự kiện truyền thống được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 – được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, công bố vào ngày 27/7 và cho biết nguyên nhân là “vì lý do an ninh”.
Tuy lễ duyệt binh bị hủy, nhưng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được cho là vẫn đến thành phố này để tham gia sự kiện.
Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cho biết họ “gần như chắc chắn” rằng các cuộc duyệt binh Ngày Hải quân dự kiến tổ chức vào ngày 27/7 trên khắp nước Nga đã bị hủy do lo ngại về việc bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.
Trong khi lễ duyệt binh Hải quân chính tại St. Petersburg đã bị thu hẹp quy mô từ năm 2024, thì đây là lần hủy bỏ hoàn toàn đầu tiên kể từ khi sự kiện được khởi xướng vào năm 2017.
Theo báo The Kyiv Independent, gần đây, Liên bang Nga đã ghi nhận số lượng ngày càng nhiều các cuộc xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ của mình.
Trong khi Kiev nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Liên bang Nga, Moskva cũng đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Tại tỉnh Leningrad, hàng chục chuyến bay tại sân bay Pulkovo ở St. Petersburg bị hoãn sau khi chính quyền địa phương báo cáo một đợt đánh chặn thiết bị bay không người lái diễn ra vào sáng sớm.
Thống đốc Alexander Drozdenko xác nhận rằng nhiều thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ tại một số quận, với mảnh vỡ được cho là rơi xuống các khu dân cư và công nghiệp.
Ông Drozdenko tuyên bố lực lượng phòng không Liên bang Nga đã đánh chặn “hơn mười” thiết bị bay không người lái của Ukraine.
Tại quận Lomonosovsky, theo ông Drozdenko, mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị đánh chặn đã khiến một người bị thương.
Tại tỉnh Volgograd, mảnh vỡ từ thiết bị bay không người lái được cho là đã làm hỏng hệ thống cấp điện trên cao của đường sắt, gây gián đoạn cơ sở hạ tầng điện.
Thống đốc Andrei Bocharov cáo buộc Ukraine thực hiện cuộc tấn công, nhưng cho biết không có ai bị thương. Các kênh Telegram địa phương chia sẻ đoạn video cho thấy có thể đã xảy ra cháy tại một trạm biến áp, góp phần vào sự cố mất điện.
Công ty Đường sắt Privolzhskaya báo cáo dịch vụ tàu hỏa bị trì hoãn tại ga Zhutovo do mảnh vỡ drone rơi xuống. Các chuyến tàu nối các thị trấn nghỉ dưỡng phía Nam với các thành phố trung tâm Liên bang Nga bị chậm hơn hai giờ.
Xem video được chia sẻ trên Telegram (dưới đây) cho thấy ít nhất một tòa nhà chung cư cao tầng tại Zelenograd — một quận nằm ở rìa Tây Bắc Moskva - đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 19/7/2025. Vụ nổ khiến cửa kính vỡ vụn, và ít nhất hai chiếc xe dưới mặt đất đã bốc cháy.
Tỉnh Kaluga, nằm về phía Tây Nam Moskva, cũng bị tấn công, với thông tin cho rằng các chuyến bay tại sân bay khu vực bị gián đoạn. Các sân bay khác bị ảnh hưởng bao gồm Volgograd và Pulkovo, nơi ít nhất 70 chuyến bay bị hoãn.
Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hoặc tiêu diệt tổng cộng 99 thiết bị bay không người lái trong đêm. Trong số đó có 36 chiếc được phóng tới tỉnh Bryansk, 21 chiếc tới Smolensk, 10 chiếc tới Kaluga, và 9 chiếc mỗi tỉnh Volgograd và Rostov.
Ngoài ra, còn có thiết bị bay không người lái nhắm đến Bán đảo Crimea đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, Voronezh, Kursk, Mátxcơva, Nizhny Novgorod, Oryol, Tambov và khu vực ven Biển Đen.
Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tiết lộ với hãng thông tấn Reuters (Anh) rằng thiết bị bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy sản xuất thiết bị vô tuyến và tác chiến điện tử ở Liên bang Nga vào tối 26/7.
Vị quan chức này cho biết hai công trình tại nhà máy Signal ở thành phố Stavropol, cách biên giới Ukraine khoảng 540 km đã bị hư hại trong cuộc tấn công. Ông đồng thời chia sẻ một số video ngắn cho thấy vụ nổ và cột khói đen lớn bốc lên trời.
Quan chức này cũng tiết lộ nhà máy Signal là một trong những cơ sở sản xuất thiết bị tác chiến điện tử hàng đầu của Nga, bao gồm radar, thiết bị vô tuyến điều khiển từ xa…