Hàn Quốc lên tiếng sau khi Triều Tiên bác bỏ việc nối lại đàm phán liên Triều

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 28/7, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ kiên định thực hiện các hành động cần thiết để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng bác bỏ đề xuất nối lại đối thoại của Tổng thống Lee Jae Myung.

Chú thích ảnh
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã “ghi nhận” tuyên bố chính thức đầu tiên của Bình Nhưỡng về quan hệ liên Triều kể từ khi ông Lee nhậm chức vào đầu tháng 6.

“Chính phủ (Hàn Quốc) sẽ kiên định thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo một bán đảo Triều Tiên không có thù địch và xung đột, phù hợp với nguyên tắc vững chắc của chính quyền Lee Jae Myung trong việc thiết lập trạng thái hòa bình, nơi không cần phải chiến đấu”, một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định.

Theo hãng tin của Hàn Quốc, như một phần trong nỗ lực hàn gắn quan hệ căng thẳng với Triều Tiên, chính quyền tân Tổng thống Lee của Hàn Quốc đã ngừng phát loa dọc biên giới để chống lại Bình Nhưỡng, kêu gọi các nhà hoạt động ngừng thả bóng bay mang theo các nội dung tuyên truyền sang phía Bắc và hồi hương các ngư dân Triều Tiên bị trôi dạt vào vùng biển phía Nam vài tháng trước.

Trước đó cùng ngày 28/7, bà Kim Yo Jong – Phó Trưởng ban thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – tuyên bố Bình Nhưỡng không quan tâm đến bất kỳ chính sách hay đề xuất nào từ phía Hàn Quốc và sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với Seoul. Tuyên bố trên của bà Kim đã được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải.

Bà tuyên bố không đánh giá cao những động thái gần đây của Seoul trong việc đình chỉ các chương trình phát thanh, truyền hình do cơ quan tình báo Hàn Quốc điều hành nhắm vào Triều Tiên. Bà gọi đây là hành động “không đáng được ghi nhận” khi mà Hàn Quốc đã từng “tuyên bố Triều Tiên là kẻ thù chính và theo đuổi đối đầu cực đoan trong thời gian qua”.

Bà Kim cũng đề cập đến đề xuất từ phía Hàn Quốc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju vào tháng 10, khi gọi đó là "ảo tưởng lố bịch".

Vào cuối năm 2013, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã định nghĩa mối quan hệ liên Triều là “hai quốc gia thù địch lẫn nhau”, cam kết không tìm kiếm sự hòa giải và thống nhất với Hàn Quốc.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên
Ảnh vệ tinh tiết lộ tình trạng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên

Gần hai năm sau khi ra mắt, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên – tàu Anh hùng Kim Kun Ok (Hero Kim Kun Ok) mang số hiệu 841, vẫn chưa được đưa vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN