Sáng 29/4, tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Nga và CH Trung Phi đã ký một thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng mang tên Army-2018, khai mạc ngày 21/8 tại thị trấn Kubinka, ngoại ô thủ đô Moskva của Nga.
Chiều 20/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang tham dự Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) tại Việt Nam.
Kế hoạch của Mỹ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu được đề cập đến trong luật về ngân sách quốc phòng mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sẽ phá vỡ an ninh quốc tế và gây quan ngại. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 14/8.
Ngày 30/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết nước này sẽ chi 4,2 tỷ USD trong 30 năm tới để lắp đặt và vận hành các hệ thống radar tối tân SSR của Mỹ nhằm tự vệ trước các mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. Đây được xem là bước đi mới nhất của Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực quân sự của mình.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/7 cho biết, kể từ năm 2016 tại Quân khu miền Tây đã thành lập hơn 70 binh đoàn và đơn vị quân đội.
Ngày 16/7, Thủ tướng Anh Theresa May đã công bố một dự án mới trị giá 2 tỷ bảng (tương đương 2,7 tỷ USD) phát triển và thiết kế một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong bối cảnh London muốn thúc đẩy phát triển ngành hàng không vũ trụ sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Đến hẹn lại lên, mùa hoa hướng dương nở năm nay, cộng đồng người Việt ở thành phố xinh đẹp Yaroslavl lại háo hức tham dự buổi lễ chia tay các học viên Việt Nam tốt nghiệp Trường quân sự phòng không Yaroslavl diễn ra ngày 30/6 vừa qua.
Giới chức Mỹ ngày 26/6 cho biết quân đội nước này có kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar phòng thủ tên lửa ở Hawaii để phát hiện các tên lửa đạn đạo phóng tới lãnh thổ Mỹ.
Nhận lời mời của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 8 sỹ quan tham mưu (không cử tàu) sang Hawaii, Hoa Kỳ, tham gia một số nội dung trong khuôn khổ Diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) từ ngày 1/7 đến 31/7/2018, trọng tâm là diễn tập Sở chỉ huy hợp phần Hỗ trợ nhân đạo - giảm nhẹ thiên tai.
Giới chức Bộ Quốc phòng Philippines ngày 20/6 thông báo Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã thông qua kế hoạch chi 300 tỷ peso (tương đương 5,6 tỷ USD) trong 5 năm cho chương trình điện đại hóa lực lượng quân đội của nước này.
Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ do bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 15/6/2018.
Ngày 6/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố đang cố gắng nỗ lực làm dịu mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đồng thời cảnh báo về những bất đồng nghiêm trọng giữa các nước thành viên NATO.
Theo hãng thông tấn Pháp AFP, ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.
Qatar đang có tham vọng trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 3/6, đoàn tàu Hạm đội Thái Bình Dương - Hải quân Liên bang Nga đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 - 6/6/2018.
Ngày 3/6, diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La (SLD) lần thứ 17 tại Singapore đã bế mạc sau 3 ngày làm việc với 5 phiên toàn thể và 4 phiên họp đồng thời. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự đối thoại.
Được phép của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngày 1/6, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude do Đại tá Hải quân Jaen Porcher chỉ huy cùng tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy, với tổng số 713 sỹ quan, thủy thủ, bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày.
Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường hiện đại nhất của Hải quân Mỹ USS Milius ngày 22/5 đã tới căn cứ hải quân Yokosuka (Nhật Bản), nơi đặt trụ sở Hạm đội 7 của Mỹ, để tăng cường năng lực phòng thủ trước mọi nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước thông tin một số máy bay ném bom của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh xuống một sân bay ở Biển Đông.
Ngày 18/5, một nguồn tin quân đội Israel cho biết nước này đã xây dựng một "mạng lưới tên lửa" để bảo vệ một sân bay mới. Mạng lưới này là một phần của khu hàng rào biên giới phía Đông của Israel.