Sáng 29/4, tại trụ sở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.
Ngày 18/2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng bảo vệ việc tăng ngân sách năm 2019 dành cho quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự thường niên sau khi các đảng đối lập đề nghị giảm 10% ngân sách quốc phòng và chấm dứt tình trạng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/2 thông báo quân đội nước này đã bắt đầu cuộc thanh tra kéo dài 2 tháng đối với tất cả các cơ sở quốc phòng trên toàn quốc để đánh giá và giải quyết những rủi ro tiềm ẩn đe dọa an toàn và những điểm yếu khác.
Các nghị sĩ Nga ngày 12/2 đã ủng hộ dự luật cấm binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) khi làm nhiệm vụ, khi họ có thể đưa thông tin lên mạng hoặc cung cấp thông tin cho truyền thông.
Ngày 23/1, Mỹ đã công bố báo cáo Chiến lược Tình báo quốc gia, trong đó vạch ra những thách thức và mối đe dọa tiềm ẩn mà nước Mỹ sẽ phải đối mặt trong những năm tới.
Trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ cách mạng, Vùng 5 Hải quân được thành lập ngày 26/10/1975 để triển khai các hoạt động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.
Ngày 26/12, Hàn Quốc đã thông qua một kế hoạch cơ bản về tự phát triển tàu khu trục lớp Aegis nhằm nâng cao năng lực của lực lượng hải quân nước này trong việc bảo vệ những lợi ích hàng hải.
Ngày 24/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có những quan điểm khác nhau trong vấn đề tài trợ cho quân đội các quốc gia khác.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/12, Hàn Quốc đã cho hạ thủy 3 tàu hải quân cao tốc mới được trang bị hệ thống chiến đấu tiên tiến.
Giới chức quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc đã tiến hành vòng tham vấn chính sách lần thứ 17 tại Bắc Kinh ngày 19/12 để thảo luận cách thức tăng cường trao đổi và hợp tác song phương.
Ngày 18/12, Hải quân Mỹ thông báo Tư lệnh lực lượng này, Đô đốc John Richardson đã tổ chức một hội nghị trực tuyến với người đồng cấp Trung Quốc, Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, để thảo luận về những cách thức ngăn chặn sự leo thang căng thẳng bất ngờ trên biển.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 17/12, Quốc hội Israel (Knesset) chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm Thủ tướng Benjamin Netanyahu giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/12 cho biết, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã có cuộc gặp Chỉ huy Bộ tư lệnh Tối cao quân đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Curtis Scaparrotti, tại thủ đô Baku của Azerbaijan.
Nhật Bản có kế hoạch hoán cải, nâng cấp các tàu khu trục có bãi đáp dành cho trực thăng để chúng có thể vận chuyển và là nơi cất cánh của các máy bay chiến đấu trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục có những hành động quyết đoán tại các vùng biển xung quanh Nhật Bản.
Ngày 11/12, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán thứ 10 tại thủ đô Seoul về việc chia sẻ chi phí cho Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 6/12 thông báo Phó Đô đốc James Malloy đã được đề cử làm tư lệnh mới của Bộ chỉ huy trung tâm các lực lượng hải quân Mỹ (NAVCENT) và Hạm đội 5 của Mỹ.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 1 – 4/12.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/11 cảnh báo, ý định của Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 1987 có thể châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.
Nga có kế hoạch xây dựng một trạm ra đa mới cảnh báo tên lửa sớm tại Crimea vào năm 2019. Hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin an ninh tại Bán đảo Crimea cho biết ngày 29/11.
Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba đã lên đường bắt đầu chuyến thăm Nga từ ngày 26-29/11 nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương và cũng để nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mới.
Ngày 16/11, Chính phủ Argentina cảnh báo sẽ bắn hạ tất cả những máy bay vi phạm vùng cấm bay mà nước này đưa ra xung quanh khu vực thủ đô Buenos Aires, có thể tạo ra một mối đe dọa đối với Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12 tại quốc gia Nam Mỹ này.