Chiều 18/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công nghiệp quốc phòng năm 2025, với sự chủ trì của Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chi phí dành cho quốc phòng của các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2019 đạt 515 tỷ USD, thấp hơn khu vực Bắc Mỹ và cao hơn các nước Liên minh châu Âu (EU).
Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức thông báo với Quốc hội nước này về ý định công nhận Brazil là đồng minh lớn ngoài Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng nghĩa với Brasilia có quyền tiếp cận ưu tiên hơn tới nguồn vũ khí và công nghệ quân sự của Washington.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, với đa số phiếu tán thành, ngày 8/5, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua Hiệp định Thu nhận và dịch vụ tương hỗ (ACSA), cho phép lực lượng phòng vệ nước này và quân đội Pháp, Canada cung cấp đạn dược, thực phẩm... cho nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/4 thông báo Đối thoại quốc phòng ba bên Hàn-Mỹ-Nhật (DTT) sẽ được tổ chức tại thủ đô Seoul vào ngày 9/5 tới.
Sáng 22/4, Đoàn Đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 8 (MCIS-8) tại LB Nga từ ngày 22 - 26/4 theo lời mời của Bộ Quốc phòng LB Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên minh châu Âu (EU), ngày 18/4, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua thỏa thuận một phần về Quỹ quốc phòng châu Âu trong giai đoạn 2021-2027, nhằm hướng tới một cách tiếp cận "thuần châu Âu" hơn về phòng thủ.
Chiều 16/4, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Hoa Kỳ), nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, sáng 13/4, hai tàu INS KOLKATA và INS SHAKTI của Hải quân Ấn Độ với 735 sĩ quan và thủy thủ, do Đại tá Hara Aditya, thuyền trưởng tàu INS KOLKATA làm Trưởng đoàn, đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm xã giao Việt Nam từ ngày 13 - 16/4.
Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhận định thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nước đồng minh chi nhiều hơn nữa cho quốc phòng đang có những tác động thực sự.
Truyền thông Tây Ban Nha ngày 26/3 đưa tin mạng nội bộ Bộ Quốc phòng nước này đã bị một virus máy tính tấn công với mục đích đánh cắp các bí mật quân sự công nghệ cao.
Việt Nam đã cử tàu 012 Lý Thái Tổ tham gia Triển lãm Hàng hải và Hàng không quốc tế Langkawi năm 2019 (LIMA’19) tại Malaysia. Trong thời gian triển lãm, tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động như duyệt binh, diễn tập, thông qua kế hoạch đi biển, lễ hội văn hóa ẩm thực…
Ngày 23/3, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khẳng định về kế hoạch xây dựng một kho cất giữ các thiết bị quân sự của quân đội Mỹ tại Ba Lan.
Tổng Thư ký (TTK) Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã bày tỏ hy vọng Đức sẽ tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/3, Ấn Độ đã chính thức ký thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 21 nghìn crore (hơn 3 tỷ USD) thuê một tàu ngầm hạt nhân của Nga.
Ngày 6/3, biên đội tàu huấn luyện gồm các tàu JS SETOYUKI và JS SHIMAYUKI thuộc Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản do Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy trưởng Đơn vị huấn luyện số 1, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa, thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 20/2, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc sáng cùng ngày đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.
Ngày 18/2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng bảo vệ việc tăng ngân sách năm 2019 dành cho quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự thường niên sau khi các đảng đối lập đề nghị giảm 10% ngân sách quốc phòng và chấm dứt tình trạng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/2 thông báo quân đội nước này đã bắt đầu cuộc thanh tra kéo dài 2 tháng đối với tất cả các cơ sở quốc phòng trên toàn quốc để đánh giá và giải quyết những rủi ro tiềm ẩn đe dọa an toàn và những điểm yếu khác.
Các nghị sĩ Nga ngày 12/2 đã ủng hộ dự luật cấm binh sĩ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) khi làm nhiệm vụ, khi họ có thể đưa thông tin lên mạng hoặc cung cấp thông tin cho truyền thông.
Ngày 23/1, Mỹ đã công bố báo cáo Chiến lược Tình báo quốc gia, trong đó vạch ra những thách thức và mối đe dọa tiềm ẩn mà nước Mỹ sẽ phải đối mặt trong những năm tới.