Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận quân sự chung Laros 2025 đã diễn ra tại Lào và sẽ kéo dài đến ngày 25/9.
Ngày 7/3, một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chỉ huy chung (CPX) đã được đổi tên vào tháng 8 hoặc tháng 9 như một phần trong việc tổ chức lại cuộc tập trận chung thường kỳ.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ nước này cho biết cuộc tập trận mới mang tên "Ulchi Taegeuk" có sự tham gia của cả chính phủ, quân đội và khối dân sự, sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 27 tới 30/5 năm nay.
Chính phủ Trung Quốc ngày 5/3 đã hoan nghênh quyết định của Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các hoạt động diễn tập quân sự chung để hỗ trợ nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Quân đội Ai Cập ngày 3/3 cho biết Hải quân của nước này và Pháp đã tiến hành tập trận chung trên Biển Đỏ.
Ngày 4/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa Xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).
Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đưa ra quyết định hủy các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc nhằm tiết kiệm chi phí cho Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ thông báo hai nước sẽ tiến hành cuộc tập trận phối hợp mới mang tên Dong Maeng (Đồng minh) bắt đầu từ đầu tuần tới, thay cho hai cuộc tập trận quy mô vào mùa Xuân là Key Resolve (Giải pháp Then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng Non).
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 3/3 xác nhận nước này và Mỹ sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên.
Giới chức Mỹ ngày 1/3 cho biết nước này và Hàn Quốc dự kiến sẽ ra thông báo về việc không tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn trong mùa Xuân, thay vào đó là những cuộc tập trận có quy mô nhỏ hơn.
Ngày 27/2, Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động cuộc diễn tập hải quân lớn nhất trong lịch sử quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này tại 3 vùng biển.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, một máy bay quân sự của Cuba đã phát nổ trên không trung vào lúc 11h00 trưa 26/2 (theo giờ địa phương) tại huyện Güira de Melena, tỉnh miền Tây Artemisa nước này, cách thủ đô La Habana 40km.
Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA ngày 24/2 đưa tin hải quân nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình trong cuộc tập trận gần Eo biển Hormuz.
Ngày 23/2, lực lượng của các nước vùng Vịnh đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Peninsula Shield” ở Saudi Arabia.
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông ngày 21/2 dẫn truyền thông khu vực đưa tin, một nhóm binh sĩ quân đội Qatar đã tới căn cứ không quân ở Saudi Arabia vào tối 20/2 để tham gia cuộc tập trận quân sự chung với lực lượng nước chủ nhà.
Bộ Tư lệnh châu Phi (Africom) của quân đội Mỹ cho biết cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực Sahel với tên gọi “Flint lock” chính thức bắt đầu từ ngày 18/2 tại Burkina Faso, tiếp đó tại Mauritania và kết thúc ngày 1/3.
Ngày 16/2, nước chủ nhà Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận đổ bộ ở bãi biển Hat Yao thuộc căn cứ Sattahip, tỉnh Chon Buri.
Ngày 12/2, Thái Lan và Mỹ đã chủ trì lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên mang tên Hổ mang Vàng (Cobra Gold) tại miền Bắc Thái Lan. Đây là cuộc tập trận lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với sự góp mặt của 29 quốc gia trong vai trò tham gia tập trận hoặc quan sát viên.
Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 10/2, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB) của Venezuela đã bắt đầu cuộc tập trận lớn kéo dài trong 6 ngày nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bảo vệ tổ quốc.
Cuộc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN-19 đã chính thức bắt đầu ngày 8/2 tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.
Một nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/2 cho biết Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn công bố kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung trong 6 tháng đầu năm 2019 cho đến khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.