Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cho biết Moskva hoan nghênh việc rút quân của Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại các điểm nóng ở miền Đông Ukraine.
Ngày 14/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định Ankara sẵn sàng mua các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, nhưng sẽ không đồng ý loại khỏi biên chế các hệ thống S-400 mà nước này đã mua của Nga.
Truyền thông Palestine đưa tin, tối 14/11, hàng loạt rocket xuất phát từ phía Dải Gaza lại bắn sang Israel.
Ngày 14/11, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley, kêu gọi sử dụng tối đa năng lực quân sự của Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc khi hai bên tổ chức đối thoại thường niên.
Kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 đưa tin 3 trực thăng của Lực lượng Phòng không vũ trụ Nga đã được đưa đến sân bay Qamishli ở Đông Bắc Syria để bảo vệ lực lượng cảnh sát quân sự Nga hoạt động tại đây.
Nguồn tin từ Ai Cập và nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine cho hay các bên đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này có hiệu lực từ 5h30 ngày 14/11 theo giờ địa phương (10h30 theo giờ Việt Nam).
Các lực lượng hải quân nhiều nước đang tham gia cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia mang tên "Dogu Akdeniz-19" (Đông Địa Trung Hải-19) trên vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhằm hạn chế thương vong cho binh sĩ, Quân đội Ấn Độ quyết định dùng robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ hàng trăm ngàn binh sĩ nước này đang được triển khai tại vùng chiến sự Kashmir.
Diễn tập thực địa chung về chống khủng bố giữa các thành viên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) đã bắt đầu từ ngày 13/11 tại thành phố Quế Lâm, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, ngày 13/11, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ, thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan.
Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn trang mạng The New Indian Express ngày 12/11 đưa tin Ấn Độ sẽ tập trận 3 lực lượng chung với Mỹ lần đầu tiên nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác quốc phòng.
Căng thẳng leo thang giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza, sau khi Israel không kích nhà riêng của một thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Jihad làm nhân vật này thiệt mạng và các tay súng ở Gaza đáp trả bằng hàng loạt vụ tấn công rocket.
Ngày 12/11, Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã xác nhận việc các bên hoàn tất rút quân theo thỏa thuận tại ba khu vực giới tuyến ở miền Đông Ukraine.
Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Nam Sudan.
Nga là một trong số ít các cường quốc quân sự thực sự cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong một vài năm trở lại đây.
Giới chức Ukraine ngày 11/11 xác nhận đã hoàn tất việc rút quân tại vùng Petrovsk ở miền Đông nước này. Đây là đợt rút quân cuối cùng theo thỏa thuận thí điểm từ tháng 9/2016 để thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm giải quyết xung đột ở khu vực Donbass.
Ngày 11/11, ít nhất 6 người thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom xảy ra đồng thời tại một khu chợ ở thành phố Qamishli, Đông Bắc Syria.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 11/11 tỏ ý muốn dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật mà Tổng thống Rodrigo Duterte áp đặt tại miền Nam Philippines vào năm 2017 để tiêu diệt các phần tử khủng bố tại vùng này.
Ngày 11/11, tại Litva đã bắt đầu giai đoạn tích cực của cuộc tập trận quốc tế "Sói sắt 2019-2" với sự tham gia của gần 4.000 binh sĩ đến từ 11 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng hơn 1.000 phương tiện, xe cơ giới quân sự các loại. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra đến ngày 18/11.
Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien ngày 10/11 cho biết Mỹ hết sức thất vọng về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, đồng thời cảnh báo rằng Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt nếu Ankara không từ bỏ thương vụ với Moskva.