Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Quân đội Ukraine đã gửi thư tới Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nêu đề nghị về việc bắt đầu rút quân khỏi làng Petrivske thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, vào ngày 7/11.
Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc và Mỹ không cân nhắc nối lại cuộc tập trận chung thường niên "Vigilant Ace" trong tháng 12 tới, mà thay vào đó sẽ tiến hành diễn tập chung trên không.
Quân đội Nga đang đàm phán thuê thêm sân bay Al-Qamishli (Đông Bắc Syria) với thời hạn 49 năm.
Cục trưởng Cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir nêu rõ việc bàn giao lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai của Nga cho nước này có thể bị trì hoãn so với thời gian đã định vào năm 2020 do các cuộc đàm phán về chia sẻ kỹ thuật và sản xuất chung.
Một số nguồn tin cho biết các lực lượng Mỹ ngày 3/11 đã rút khỏi một căn cứ ở phía Bắc vùng nông thôn của tỉnh Aleppo, miền Bắc Syria.
Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, một đoàn xe quân sự Mỹ ngày 2/11 đã tiến vào một khu vực do người Kurd (Cuốc) kiểm soát ở Đông Bắc Syria.
Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Trung Quốc đang vươn lên trong thị trường vũ khí bằng cách bớt xén chi phí chế tạo và hối lộ lẫn nhau, dẫn đến việc sản xuất vũ khí kém chất lượng.
Hải quân Mỹ và Brunei vừa kết thúc đợt huấn luyện hàng hải tại căn cứ hải quân Muara sau 10 ngày diễn tập trên Biển Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/11, quân đội Mali cho biết 53 binh lính đã thiệt mạng và nhiều người mất tích trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội Indensonane ở khu vực Menaka, phía Đông Bắc nước này. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn và dự báo số thương vong vẫn có thể tăng lên.
Chính phủ Pháp ngày 1/11 thông báo máy bay chiến đấu nước này đã oanh tạc "một vài đường hầm và kho tích trữ" của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Iraq, qua đó tái khẳng định quyết tâm của Paris trong việc tiếp tục truy lùng các phần tử cực đoan, sau khi Mỹ rút khỏi nước láng giềng của Iraq là Syria.
Ngày 1/11, Rosoboronexport - nhà xuất khẩu vũ khí quốc gia của Nga, công bố báo cáo cho biết trong năm nay, hãng đã bán số một lượng khí tài quân sự trị giá 11 tỷ USD cho 43 nước và ký hơn 800 hợp đồng mới.
Hãng Interfax đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/11 cho biết không còn đủ thời gian để Moskva và Washington soạn thảo thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, còn gọi là START-3 trước khi hiệp ước hiện tại hết hạn vào năm 2021.
Một nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 1/11, quân đội nước này và các lực lượng Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra chung trên thực địa ở vùng lãnh thổ thuộc Đông Bắc Syria, trong phạm vi bán kính 7 km tính từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 1/11, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng năng lực tên lửa hiện nay của Triều Tiên không thể được nhìn nhận là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Seoul.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 TV, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 1/11 cho biết Moskva không có kế hoạch xây dựng liên minh quân sự với Bắc Kinh.
Ngày 31/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết liên minh này mở cửa chào đón những quốc gia muốn gia nhập, bao gồm Ukraine.
Ngày 1/11, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã thử thành công hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ siêu lớn.
Trong khi Hải quân Nga đã khám phá thêm 5 đảo mới quanh quần đảo ở Bắc Băng Dương trong chuyến thám hiểm vào tháng 8 và tháng 9 thì Mỹ vẫn đang tìm cách để tiếp cận khu vực này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 31/10 cho biết Kiev lên kế hoạch rút nhiều binh sĩ hơn nữa ở khu vực Donbass, miền Đông nước này, như một biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giúp mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình 4 bên với Nga, Pháp và Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 31/10 cho biết nước này đang thảo luận với Nga về việc bàn giao 18 người được cho là thành viên các lực lượng chính phủ Syria bị bắt giữ gần thị trấn Ras Al Ain, miền Bắc Syria.