Saudi Arabia đang bàn thảo với Somalia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ về hai thỏa thuận quốc phòng mới. Nếu các kế hoạch này được hiện thực hóa, cán cân quyền lực trong khu vực Trung Đông sẽ thay đổi ra sao?
Ngày 31/10, các lực lượng của Mỹ đã bắt đầu tuần tra ở phần biên giới của Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, lần đầu tiên kể từ khi Washington rút binh sĩ khỏi khu vực này hồi đầu tháng.
Ngày 31/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết quân đội nước này đã kết thúc nhiệm vụ tại thành phố Aden của Yemen và chuyển giao việc kiểm soát quân sự cho Saudi Arabia và quân đội chính phủ Yemen.
Ngày 30/10, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ở miền Bắc Syria đã bác bỏ đề xuất của quân đội và cảnh sát Syria kêu gọi lực lượng người Kurd gia nhập đội ngũ lực lượng an ninh của chính phủ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự xuyên biên giới.
Giới quan sát cảnh báo nếu máy bay trinh sát Boeing X-37B của Mỹ có thể gắn vệ tinh thì nó cũng có thể gắn vũ khí sát thương.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/10 cho biết tàu ngầm hạt nhân chiến lược Hoàng tử Vladimir, lớp Borei A của Nga đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Bulava.
Ngày 29/10, Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 3 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Australia đã được tổ chức tại thủ đô Canbera, Australia.
Nhiều vũ khí của Nga hiện nay được “thừa kế” từ Liên Xô và các máy bay ném bom cũng không phải ngoại lệ. Tờ National Interest (Mỹ) đã liệt kê danh sách những máy bay ném bom đáng gờm nhất của Nga.
Báo Vedomosti dẫn một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bộ này sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat vào đầu năm 2020.
Hiện tại, không chiếc tàu sân bay nào của Hải quân Mỹ ở bờ biển Đại Tây Dương sẵn sàng triển khai chiến đấu. Tất cả đang neo đậu ở Norfolk, Virginia.
Ngày 29/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng người Kurd đã rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi khu vực an toàn gần biên giới phía Đông Bắc Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, sớm hơn so với dự kiến.
Ngày 29/10, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko thông báo với truyền thông nước này rằng cả lực lượng chính phủ và lực lượng ly khai đều bắt đầu rút quân và khí tài khỏi khu vực tiền tuyến chủ chốt Zolote-4 ở miền Đông.
Quân đội Mỹ đang đầu tư cho các loại robot xe tăng, mở ra một cuộc đua thiết kế và chế tạo loại xe chiến đấu không người lái.
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 28/10 đưa tin nước này tiếp tục triển khai binh sĩ tới tỉnh Hasaka, Đông Bắc Syria, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, trong kế hoạch đối phó với chiến dịch quân sự của Ankara và bảo vệ người dân địa phương.
Ngày 28/10, quân đội Iraq đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô Baghdad. Lệnh giới nghiêm kéo dài từ nửa đêm đến 6h sáng.
Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu ngày 27/10 cho biết, họ sẽ tái triển khai bên ngoài toàn bộ khu vực dọc biên giới Syria để tuân thủ thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó các lực lượng được Damascus hậu thuẫn sẽ thay thế SDF ở khu vực này.
Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Nga đã tăng cường hàng chục xe bọc thép hiện đại dùng "Tigr" và "Taifun-U" đến Syria hỗ trợ lực lượng quân cảnh nước này đang thực hiện sứ mệnh tuần tra vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 26/10, Nga và Ai Cập đã khởi động cuộc tập trận phòng không chung lần đầu tiên mang tên "Mũi tên Hữu nghị-2019".
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin, quân đội nước này ngày 26/10 đã được triển khai đến những khu vực mới ở gần đường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của các thỏa thuận do Nga làm trung gian.
Hãng tin AFP dẫn nguồn tin quốc phòng Mỹ ngày 26/10 cho biết, Washington đã bắt đầu triển khai quân tăng viện tới miền Đông giàu dầu mỏ của Syria.